EU chính thức khởi động thỏa thuận hợp tác quốc phòng nội khối

NDĐT - Các quốc gia Liên hiệp châu Âu (EU) ngày 14-12 đã chính thức khởi động thỏa thuận giữa 25 quốc gia EU để cùng đóng góp ngân sách, phát triển và triển khai các lực lượng vũ trang.

Các nhà lãnh đạo EU tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 14-12-2017. (Ảnh: Reuters)
Các nhà lãnh đạo EU tại Hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Bỉ, ngày 14-12-2017. (Ảnh: Reuters)

Tham vọng về hội nhập quốc phòng của các nước EU lần đầu tiên bị Quốc hội Pháp phản đối vào những năm 1950 và sau đó là Anh, do lo ngại việc tạo ra một lực lượng quân đội EU. Tuy nhiên, đến ngày 12-11, 23 quốc gia thành viên EU đã đặt bút ký Thỏa thuận có tên gọi Thỏa thuận hợp tác cấu trúc thường trực về quốc phòng (PESCO) để hiện thực hóa tham vọng này.

Thỏa thuận PESCO nhằm chấm dứt sự phung phí hàng tỷ euro do các chính sách quốc phòng riêng biệt của các nước EU. Thỏa thuận này cũng nhằm giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào Mỹ.

“Hơn một nửa thế kỷ qua, một tầm nhìn tham vọng về Cộng đồng quốc phòng châu Âu đã được tạo ra nhưng điều mà bị lỡ là sự đoàn kết và quyết tâm để biến tham vọng này thành hiện thực. Hôm nay, giấc mơ đã thành hiện thực”, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Donald Tusk nói trong một bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo EU và quân nhân từ 25 quốc gia ký kết thỏa thuận.

Đan Mạch, quốc gia chọn đứng ngoài các vấn đề quốc phòng của EU, và Malta là hai quốc gia EU duy nhất không ký kết thỏa thuận cùng với nước Anh đang trong quá trình đàm phán rời EU.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi thỏa thuận là một “bước tiến thực chất”. Trong khi Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte nói, thỏa thuận sẽ giúp tăng cường phản ứng của EU ở nước ngoài nhanh nhạy hơn và hỗ trợ cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nhà ngoại giao cho rằng, thỏa thuận PESCO cho thấy sự đoàn kết của EU và một bước đi thực chất trong quá trình hội nhập của EU, đặc biệt là sau khi Anh quyết định rời khối.

NATO đã thể hiện sự ủng hộ kế hoạch này của EU, tuy nhiên Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo về sự trùng lặp giữa NATO và sự hội nhập quốc phòng của EU. 22 nước thành viên EU cũng là thành viên của NATO.

Có thể bạn quan tâm