* Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại thủ đô Bu-ê-nốt Ai-rét (Ác-hen-ti-na), Mỹ, Liên hiệp châu Âu (EU) và Nhật Bản tuyên bố sẽ cùng hợp tác để đối phó các chính sách và hoạt động thương mại bóp méo thị trường.
* Vài ngày sau khi tuyên bố hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến chống tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), Thủ tướng I-rắc A.A-ba-đi cảnh báo IS có thể trỗi dậy nếu không có sự hợp tác quốc tế.
* Ủy viên Thương mại châu Âu X.Man-xtrôm nói rằng, các cuộc thảo luận về Hiệp định tự do thương mại (FTA) giữa EU và Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đang tiến gần tới một thỏa thuận.
* Tổng chưởng lý Vê-nê-xu-ê-la U.Xa-áp thông báo mở cuộc điều tra cựu Đại sứ nước này tại LHQ R.Ra-mi-rết vì nghi liên quan tham nhũng ở Tập đoàn dầu khí quốc gia.
* Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã ký dự luật quốc phòng có tên Đạo luật cấp phép quốc phòng mà ông cho rằng sẽ giúp Mỹ tăng cường sức mạnh quân sự và hiện đại hóa các lực lượng.
* A-rập Xê-út quyết định sẽ tăng giá các mặt hàng năng lượng trong bối cảnh quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới tìm những nguồn thu nhập mới nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách do giá dầu giảm.
* Ủy ban bầu cử quốc gia Li-bê-ri-a tuyên bố, ngày 26-12 tới, nước này sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai sau nhiều lần bị trì hoãn để Tòa án tối cao điều tra về cáo buộc gian lận trong vòng bỏ phiếu ngày 10-10 vừa qua.
* Một sĩ quan quân đội Đức bị truy tố về các cáo buộc âm mưu tiến công những nhân vật chính trị nổi bật nhưng tìm cách đổ lỗi cho những người tị nạn.
* Bốn người chết trong vụ nổ đạn cối tại một trại tị nạn ở vùng đông bắc Ni-giê-ri-a, khu vực sào huyệt của nhóm khủng bố Bô-cô Ha-ram.
* Bộ trưởng Ngoại giao Nga X.La-vrốp cho biết, Mát-xcơ-va sẽ làm mọi điều cần thiết nhằm tạo thuận lợi cho một thỏa thuận giữa các bên đối địch tại Li-bi để có thể sớm chấm dứt khủng hoảng chính trị ở quốc gia Bắc Phi này.
* Các nghị sĩ Quốc hội Đức nhất trí gia hạn sứ mệnh của quân đội nước này chống IS tại Áp-ga-ni-xtan, Ma-li và I-rắc đến mùa xuân năm 2018.
* Chính quyền tỉnh Ô-ki-na-oa đề nghị chính quyền trung ương Nhật Bản yêu cầu quân đội Mỹ đình chỉ hoạt động của tất cả máy bay quân sự trong tỉnh này, sau khi một vật thể từ máy bay CH-53E của Mỹ rơi xuống khuôn viên một trường tiểu học làm một học sinh bị thương.