Nga sẽ duy trì hai căn cứ quân sự tại Syria, bao gồm căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Tartus.
* Ngày 11-12, Lầu năm góc cho biết, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục ở lại Syria sau khi Tổng thống Nga ra lệnh rút một phần binh sĩ nước này khỏi Syria. Mỹ cho rằng quyết định của Moscow sẽ không ảnh hưởng đến những ưu tiên của Mỹ tại Syria. Liên quân do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria để hỗ trợ các lực lượng địa phương hoàn tất mục tiêu đánh bại tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).
* Sau khi Nga đưa ra tuyên bố rút quân khỏi Syria, cùng ngày, Liên hiệp châu Âu (EU) cảnh báo, tình hình xung đột tại Syria có thể diễn biến tồi tệ trở lại, đồng thời tuyên bố khối này sẵn sàng làm hết mình để hỗ trợ những nỗ lực hòa bình tại Syria do Liên hợp quốc bảo trợ.
* Ngày 11-12, trong cuộc gặp người đồng cấp Bashar al-Assad nhân chuyến thăm bất ngờ tới Syria, Tổng thống Nga Putin bày tỏ mong muốn hợp tác với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ để khởi động tiến trình hòa bình Syria. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng có thể triển khai công việc của Đại hội Đối thoại Dân tộc Syria, đồng thời cho biết sẽ thảo luận vấn đề này trong các cuộc gặp sắp tới với những người đồng cấp Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ.
* Ngày 12-12, người đứng đầu Cơ quan An ninh LB Nga (FSB) Alexander Bortnikov cho biết, các tay súng từ các băng nhóm ở Syria là mối đe dọa thật sự đối với nước Nga, khi nhiều phần tử IS đang có kế hoạch trở về Nga. Phát biểu này được quan chức an ninh Nga đưa ra trong cuộc họp của Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga. Theo FSB, một nhóm các phần tử cực đoan đến từ Trung Á đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tiến công tại Moscow trong dịp năm mới và chiến dịch tranh cử tổng thống ở Nga năm 2018.