Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, đồng chí Phankham Viphavan, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước Lào, hơn 40 Đại sứ các nước, đại diện các tổ chức quốc tế tại Lào. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Bá Hùng và phu nhân tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh, năm 2017 là một năm có ý nghĩa quan trọng đối với Lào, năm thứ hai Lào thực hiện các mục tiêu được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ tám.
Hiện CHDCND Lào tập trung triển khai nhiều biện pháp để giải quyết các khó khăn thách thức nhằm đưa đất nước phát triển thịnh vượng. Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cho biết trong năm nay, tình hình chính trị, xã hội ở Lào tiếp tục ổn định, tổng sản phẩm quốc nội tăng 6,83%, bình quân đầu người đạt 2.472 USD. Đây là tiền đề để Lào hoàn thành mục tiêu thoát khỏi nước kém phát triển vào năm 2020 và trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình ở mức cao vào năm 2030.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith nhấn mạnh, năm 2017 cũng là năm đặc biệt đánh dấu 50 năm hình thành ASEAN và 20 năm Lào gia nhập tổ chức này; khẳng định CHDCND Lào đã thấy nhiều thành tựu của ASEAN trong việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội ở những nước thành viên ASEAN phát triển, thúc đẩy hợp tác nội khối, và các nước đối tác.
Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith bày tỏ cảm ơn các nước, các tổ chức quốc tế đã luôn dành cho đất nước Lào sự ủng hộ và giúp đỡ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Lào hiện nay.
Thay mặt Ngoại giao đoàn, Đại sứ Australia tại Lào John Owen Williams chúc mừng nhân kỷ niệm 42 năm Quốc khánh CHDCND Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Australia John Owen Williams, đại diện Đoàn ngoại giao tại Lào chúc mừng nhân dân Lào đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp trong phát triển kinh tế, xã hội 42 năm qua; cho rằng, Lào là đất nước có nhiều tiềm năng phát triển, công cuộc xây dựng đất nước còn dài ở trước mắt, chính vì vậy Đại sứ cũng như những đại diện ngoại giao các nước và các tổ chức quốc tế tại Lào hiểu và chia sẻ những khó khăn mà Chính phủ Lào đang cố gắng giải quyết, đặc biệt là việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nâng cao mức sống tại những khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa của Lào.