Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa ngày giao dịch đầu tiên của tháng 2, lực bán hoàn toàn áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu đang được giao dịch liên thông thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV).
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua, 4/1, thị trường hàng hóa chìm trong sắc đỏ. Lực bán hoàn toàn áp đảo trên cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu thế giới đã kéo chỉ số MXV-Index giảm mạnh 2,33% xuống 2.340 điểm, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2022. Giá trị giao dịch toàn Sở cũng có sự suy yếu, đạt trên 4.000 tỷ đồng.
Trong ngày 26/12, hầu hết các Sở Giao dịch thế giới đều đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh. Nên toàn bộ sự chú ý của thị trường tập trung vào mặt hàng cao su RSS3 liên thông với Sở Osaka, Nhật Bản. Chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,07% xuống còn 2.431,72 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa kết thúc ngày giao dịch hôm qua (21/12) với sắc xanh bao phủ trên bảng giá. Chỉ có 4 trên tổng số 31 mặt hàng đang được giao dịch liên thông thế giới tại MXV giảm giá trong ngày hôm qua. Điều này hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng gần 1,3% lên 2.428 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở đạt 4.000 tỷ đồng.
Thị trường hàng hóa tiếp tục cho thấy sự khởi sắc sau tuần giảm giá mạnh trước đó. Đóng cửa hôm qua (12/12) chỉ số MXV-Index nối dài đà tăng sang phiên thứ tư liên tiếp, với mức tăng 0,68% lên 2.402 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 28/11, các mặt hàng được giao dịch liên thông thế giới tại Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) ghi nhận diễn biến có phần trái chiều. Tuy nhiên, đà suy yếu khá mạnh của nhiều mặt hàng vẫn khiến chỉ số MXV-Index nối dài đà giảm sang ngày thứ 5 liên tiếp, với mức giảm 0,42% xuống còn 2.433,15 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thêm một lần đảo chiều giảm nhẹ sau ngày giao dịch tăng mạnh trước đó. Đóng cửa hôm qua (23/11), chỉ số MXV-Index giảm 0,2% chốt ở mức 2.474 điểm. Đáng chú ý, dòng tiền đến thị trường tiếp tục gia tăng rất mạnh hơn 30%, đạt trên 5.000 tỷ đồng, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường giao dịch T0, với ưu thế 2 chiều giúp nhà đầu tư có thể có lời ngay cả khi giá giảm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kết thúc ngày giao dịch đầu tuần (21/11) với diễn biến phân hóa, chia bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới thành hai nửa xanh đỏ. Chỉ số MXV-Index giằng co và đóng cửa chỉ giảm rất nhẹ 0,14% xuống 2.450 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua (16/11), lực bán hoàn toàn áp đảo trên bảng giá của cả 4 nhóm hàng hóa nguyên liệu, từ đó kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm hơn 1% xuống 2.512 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (9/11) với sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá của cả 4 nhóm mặt hàng nguyên liệu. Điều này đã khiến chỉ số MXV-Index giảm ngày thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 1,64% xuống 2.487 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch hôm qua (7/11), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến trái chiều với sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá. Lực bán có phần chiếm ưu thế đã khiến chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,19% xuống 2.562 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần, chỉ số hàng hóa MXV-Index đảo chiều tăng 0,86% lên mức 2.465 điểm. Đà tăng chủ yếu đến từ lực mua rất mạnh trên thị trường nông sản. Trong khi đó, hầu hết các mặt hàng kim loại đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa hôm qua, 26/10, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực mua mạnh đối với các mặt hàng kim loại và năng lượng đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng mạnh 1,13%, lên mức 2.482 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua, mặc dù chỉ có 8 trên tổng số 31 hàng hóa thế giới nguyên liệu tăng giá, tuy nhiên mức tăng mạnh của một số mặt hàng quan trọng đã giúp chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng nhẹ 0,19% lên mức 2.432 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch hôm qua, lực bán chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa đã kéo chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,22% xuống 2.421 điểm, nối dài đà giảm sang ngày thứ 4 liên tiếp.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần ngày 17/10, nhiều mặt hàng trên thị trường hàng hóa diễn biến tương đối giằng co. Tuy nhiên, lực bán có phần chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,53% xuống mức 2.457,41 điểm. Đây cũng là mức điểm thấp nhất trong vòng 2 tuần qua.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đóng cửa hôm qua, sắc đỏ hoàn toàn chiếm ưu thế trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới. Điều này đã kéo chỉ số MXV-Index nối dài đà giảm sang ngày thứ 3 liên tiếp, với mức giảm 0,6% xuống 2.497 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa kết thúc ngày giao dịch hôm qua với diễn biến phân hóa. Lực bán rất mạnh trên nhóm năng lượng đã kéo chỉ số MXV-Index quay đầu giảm nhẹ 0,45%, xuống mức 2.547 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), chỉ số hàng hóa MXV-Index nối dài đà tăng sang ngày thứ 3 liên tiếp. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại so ngày trước đó, thể hiện qua mức tăng 0,88% lên 2.541 điểm.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc xanh thêm một lần nữa áp đảo trên bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới, kéo chỉ số MXV-Index tăng mạnh gần 2% lên mức 2.447 điểm, nối dài đà tăng sang ngày thứ 2 liên tiếp.
Theo Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới kết thúc ngày giao dịch đầu tuần (26/9) với 27 trong tổng số 31 mặt hàng chìm trong sắc đỏ. Sức ép từ lực bán mạnh đã kéo chỉ số MXV-Index giảm sâu 1,69% xuống 2.395 điểm, nối dài đà suy yếu sang ngày thứ 4 liên tiếp, ghi nhận mức điểm thấp nhất kể từ đầu tháng 1 năm nay.
Thị trường dầu thô dường như không tìm được điểm tựa vững chắc từ các yếu tố cơ bản về cung cầu, thay vào đó lại gặp phải sức ép không ngừng nghỉ đến từ các yếu tố vĩ mô, đặc biệt là cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục đóng cửa tuần giảm giá thứ hai liên tiếp. Lực bán rất mạnh trên nhóm năng lượng và công nghiệp đã kéo chỉ số MXV-Index giảm tương đối sâu 1,6%, xuống mức 2.517 điểm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc ngày giao dịch hôm qua (14/9), diễn biến phân hóa chia bảng giá hàng hóa nguyên liệu thế giới thành 2 nửa xanh đỏ. Lực mua có phần chiếm ưu thế, đặc biệt ở thị trường năng lượng đã giúp chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng nhẹ 0,28%, lên mức 2.599 điểm. Giá trị giao dịch toàn Sở tăng mạnh gần 10%, đạt 5.400 tỷ đồng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới nối dài đà suy yếu sang ngày thứ 2 liên tiếp. Đóng cửa hôm qua, 7/9, chỉ số MXV- Index giảm 1,6% xuống 2.494 điểm, thấp nhất trong vòng gần 2 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, dòng tiền đầu tư có sự gia tăng mạnh mẽ, giá trị giao dịch toàn Sở đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng 40% so ngày trước đó.
Quyết định giảm sản lượng của OPEC+ ngay cả khi thị trường được kỳ vọng sẽ có một sự dư thừa nhỏ trong nửa cuối năm là động lực chính thúc đẩy giá dầu.
Kết thúc ngày giao dịch 30/8, lực bán áp đảo khiến giá của toàn bộ 29 trong tổng số 31 mặt hàng được giao dịch liên thông thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đều ghi nhận đà suy yếu so phiên trước đó. Chỉ số MXV-Index của cả 4 nhóm nguyên liệu đồng loạt kết thúc với mức điểm thấp hơn, kéo chỉ số MXV-Index chung trên toàn Sở quay đầu giảm mạnh 3,07% xuống mức 2.644, 52 điểm.
Kết thúc ngày giao dịch 29/8, thị trường hàng hóa ghi nhận những diễn biến mang tính trái chiều. Tuy nhiên, trong khi lực bán có phần khiêm tốn thì giá một số mặt hàng như dầu thô, ngô và lúa mì bật tăng mạnh mẽ. Điều đó đã kéo chỉ số MXV-Index tăng nhẹ 0,8%, đạt mức 2.728,3 điểm.