Hà Nội: Người lao động căng mình chống chọi với giá rét

NDO -

Những ngày qua người dân Hà Nội đang phải trải qua đợt lạnh kỷ lục dao động từ 8-11 độ C. Đặc biệt vất vả nhất là những người phải làm việc ngoài trời và những lao động không nhà nơi đô thị phải chống chọi với cái rét “cắt da cắt thịt” vào ban đêm.

Vào ban đêm nhiệt độ xuống sâu dưới 10 độ C, những người vô gia cư chỉ có tấm chiếu và chiếc chăn mỏng chống chọi với giá rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Vào ban đêm nhiệt độ xuống sâu dưới 10 độ C, những người vô gia cư chỉ có tấm chiếu và chiếc chăn mỏng chống chọi với giá rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Những lao động ngoại tỉnh tìm đến những góc khuất trên phố Tràng Thi để nghỉ ngơi. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Đêm xuống tại ngã tư Quán Sứ-Tràng Thi những lao động ngoại tỉnh lại tập trung lại 1 chỗ chờ đợi những những món quà của người hảo tâm để tránh đói, tránh rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Trong số họ, một số người không có chăn, gối, họ đành chỉ mặc áo mưa, ngồi dúm dó một góc để tránh rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Vào ban đêm nhiệt độ xuống sâu dưới 10 độ C nhiều người chỉ có tấm chiếu và chiếc chăn mỏng chống chọi với giá rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Dạo quanh Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đốt lửa sửa ấm để giữ ấm cơ thể. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Nhóm công nhân môi trường trên phố Trần Nhân Tông ngồi sưởi ấm bên đống lửa trong lúc nghỉ ngơi. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Những cuộc mưu sinh dường như vất vả hơn trong tiết trời khắc nghiệt. Miếng cơm manh áo là động lực giúp người lao động chống chọi với thời tiết của Hà Nội thời điểm này. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Vào ban đêm người lao động tại khu vực chợ Long Biên vừa ăn cơm vừa mang lò sưởi ra bán hàng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Người lao động tại chợ Long Biên co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt về ban đêm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Ngoài việc mặc những lớp áo dày cộm, những người dân lao động ngoài trời đều phải mặc áo mưa, đội nón, mũ để chắn gió, chống lại cái rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Đây là đợt lạnh kỷ lục của Hà Nội trong thời gian gần đây, những người lao động ngoài trời phải nghĩ ra đủ cách để chống chọi lại với gió rét.

Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Sáng kiến căng vải lên để chắn gió rét của người thợ may. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Chị bán hàng ăn ngoài vỉa hè thì căng tam cái ô lên để tránh gió rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Người dân xóm ngụ cư ven sông Hồng thuộc phường Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội) phải che bạt chắn gió rét cho những ngôi nhà dựng tạm liêu xiêu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Những người xóm ngụ cư phải đốt lửa sưởi giữa ban ngày vì nhiệt độ quá thấp. (ẢNH: THÀNH ĐẠT) 
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Đây là đợt lạnh kỷ lục của Hà Nội trong thời gian gần đây, những người lao động nghèo phải vất vả chống chọi vơi giá rét. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hà Nội: Người lao động và người vô gia cư căng mình chống chọi với giá rét -0
Đối với người lao động nghèo thì cái ao mưa dùng đi dùng lại là công cụ hữu hiệu nhất để tránh rét những ngày qua. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)