SEA Games - Bệ phóng vươn tầm

Lời tòa soạn - Không chỉ tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu giành từ 90 đến 120 huy chương vàng, qua đó bảo vệ một vị trí trong nhóm ba đoàn mạnh nhất, thể thao Việt Nam xem kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia này như bệ phóng quan trọng, nhằm chuẩn bị cho việc hướng tới mục tiêu chinh phục những dấu mốc mới tại ASIAD, và tiếp theo đó là Olympic Paris 2024. 
0:00 / 0:00
0:00
Pha đánh đầu tuyệt đẹp của Văn Tùng (số 9) vào lưới U22 Lào được kỳ vọng sẽ mở đầu cho kỳ SEA Games 32 thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: NHƯ NGUYỄN
Pha đánh đầu tuyệt đẹp của Văn Tùng (số 9) vào lưới U22 Lào được kỳ vọng sẽ mở đầu cho kỳ SEA Games 32 thành công của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: NHƯ NGUYỄN

Việc điều chỉnh mục tiêu, cách thức chuẩn bị và dự tranh ở mỗi kỳ SEA Games đã giúp thể thao Việt Nam có những bước phát triển đột phá cả về nền tảng và mũi nhọn.