Quyền được vẽ ước mơ

LTS - Trong ngày khai giảng năm học 2022-2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tâm huyết chia sẻ: "Chúng ta đừng vì bệnh thành tích, áp đặt mà làm tổn thương con trẻ". Nhân mùa tựu trường và đón Trung thu, để hiểu về ước mơ của con trẻ, hãy bắt đầu từ việc lắng nghe tiếng nói của trẻ em, như vậy, gia đình và nhà trường sẽ tiệm cận nguyên tắc giáo dục mà người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh. Đó là tôn trọng quyền trẻ em, sự khác biệt của mỗi học sinh, khuyến khích sáng tạo, tìm hiểu, tiếp thu tri thức dân tộc và nhân loại, rèn tư duy phản biện, khát vọng cống hiến… 
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Tràng An, năm học 2022-2023, trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Thành Đạt
Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Tràng An, năm học 2022-2023, trong ngày đầu đến lớp. Ảnh: Thành Đạt

Đồng hành để khơi gợi và nuôi dưỡng đam mê

Góc nhìn

"Chìa khóa thần kỳ" mở cửa những trái tim

Giúp con làm chủ thời đại số

Khi sự học không còn là gánh nặng…

Tổ chức chuyên đề: LƯU HƯƠNG GIANG, NGÔ PHƯƠNG THẢO và NGUYỄN HÀ