Đảm trách vai trò cầu nối giữa “ý Đảng với lòng Dân”

Trong giai đoạn phát triển mới, vai trò người đại biểu của nhân dân không chỉ dừng lại ở việc giám sát và tham gia xây dựng pháp luật mà còn phải phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.

Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết công khai để người dân theo dõi. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, dân chủ trong công tác bầu cử. (Ảnh Thế Đại)
Danh sách cử tri và người ứng cử được niêm yết công khai để người dân theo dõi. Đây là bước quan trọng nhằm bảo đảm tính minh bạch, dân chủ trong công tác bầu cử. (Ảnh Thế Đại)

Và quan trọng nhất, mỗi đại biểu phải thật sự là cầu nối giữa “ý Đảng với lòng Dân”, chuyển hóa tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành chính sách cụ thể, khả thi.

Đưa pháp luật đến gần dân, vì dân

Được coi là Ngày hội lớn của toàn dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để cử tri lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng, minh bạch không chỉ bảo đảm thành công của cuộc bầu cử mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Minh Tuấn (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) chia sẻ, đại biểu Quốc hội không chỉ là người tham gia xây dựng pháp luật, mà trước hết phải là người đại diện trung thành cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Theo ông Dương Minh Tuấn, phát triển đất nước trong giai đoạn mới đòi hỏi tư duy lập pháp hiện đại, tầm nhìn dài hạn và sự dấn thân của mỗi đại biểu. Đại biểu Quốc hội cần hội tụ phẩm chất liêm chính, năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời phải làm tốt ba chức năng cốt lõi: Tham gia lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, niềm tin của cử tri không chỉ được gửi gắm vào lá phiếu, mà còn đặt vào trách nhiệm, sự liêm chính và năng lực hành động của mỗi ứng cử viên. Khi mỗi đại biểu thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ 2026-2031 và mạnh mẽ tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.

Chính vì thế, theo bà Thúy, trong giai đoạn phát triển mới, vai trò của đại biểu Quốc hội không chỉ dừng lại ở việc tham gia xây dựng pháp luật mà còn phải thật sự là cầu nối giữa “ý Đảng với lòng Dân”, chuyển hóa tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thành chính sách cụ thể, khả thi. Khi mỗi đại biểu đặt lợi ích của nhân dân và đất nước lên trên hết, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới, thật sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Lợi ích nhân dân là điểm xuất phát của mọi quyết định

Là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Tuyên Quang, bà Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang có hơn 33 năm công tác qua nhiều lĩnh vực quản lý Văn hóa, du lịch, công tác Đoàn và phong trào phụ nữ, gắn bó với phụ nữ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thấu hiểu những rào cản chị em đang đối mặt, như điều kiện kinh tế khó khăn, cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, việc làm còn hạn chế, kỹ năng ứng dụng khoa học-công nghệ còn thấp, bà Tình chia sẻ, nguy cơ tái nghèo và tổn thương trước biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh còn cao, phong tục, tập quán lạc hậu của chị em phụ nữ vùng cao là rất lớn.

Chính vì vậy, chương trình hành động ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Triệu Thị Tình tập trung vào mục tiêu trọng tâm là đặt phụ nữ dân tộc thiểu số ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển với cam kết sẽ thực hiện nghiêm trách nhiệm đại biểu Quốc hội, lắng nghe tiếng nói của phụ nữ và nhân dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường Quốc hội.

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong hệ thống chính trị và kinh nghiệm nhiều nhiệm kỳ làm đại biểu dân cử, ông Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, không tiếp cận việc ứng cử như một bước phát triển cá nhân, mà xác định đó là sự tiếp nối trách nhiệm trước cử tri và quê hương.

Trong tiến trình chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của mình, ông Nguyễn Thái Học luôn nhất quán với cách tiếp cận “lấy nhân dân làm trung tâm, lấy trách nhiệm đại biểu làm chuẩn mực hành động và lấy hiệu quả thực chất làm thước đo uy tín chính trị”. Nhận thức rõ vai trò của người đại biểu dân cử, ông Nguyễn Thái Học nêu rõ, người đại biểu không chỉ tham gia nghị trường mà phải thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa Nhân dân với Nhà nước. Đó là sự gần dân, lắng nghe dân; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn với lợi ích quốc gia; và đặc biệt là nguyên tắc “nói phải đi đôi với làm”.

Và quan trọng hơn, với ông Nguyễn Thái Học, đó là tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì dân, vì nước, coi lợi ích nhân dân là điểm xuất phát của mọi quyết định, mỗi tiếng nói tại nghị trường đều hướng tới cải thiện đời sống người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước ■

Đại biểu Quốc hội thời kỳ mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp; đồng thời có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần trách nhiệm và sự gần gũi với cử tri, thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến từ thực tiễn đời sống để kịp thời phản ánh, hoàn thiện chính sách, đưa pháp luật đến gần dân, vì dân.

Có thể bạn quan tâm