Quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh Thủ đô

Ước mơ của nhiều học sinh là được đứng trong hàng ngũ của Ðảng từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Ðảng và tạo nguồn “hạt giống đỏ” cho đất nước.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 7 học sinh ưu tú Trường THPT Kim Liên.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Quyết định kết nạp đảng viên cho 7 học sinh ưu tú Trường THPT Kim Liên.

Ươm mầm xanh cho trái ngọt

Chăm học, năng nổ, nhiệt tình tham gia phong trào ở lớp, trường, Đinh Thế Hoàn, Bí thư Chi đoàn lớp 12A16, Trường THPT Phúc Lợi được thầy yêu, bạn mến. Tâm huyết lên ý tưởng, phân nhóm, cầu toàn đến từng chi tiết, các hoạt động sôi nổi như biểu diễn văn nghệ, thời trang, thuyết trình… tạo dấu ấn thành công, tập thể thêm hòa đồng, gắn kết. Các bài giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng “truyền lửa”, tiếp thêm động lực phấn đấu cho cậu học trò ưu tú. Nhớ lời cặn dặn của thầy cô, cha mẹ “các bạn cố gắng 1, con phải nỗ lực 10”, Hoàn tích cực làm MC dẫn chương trình, tham gia các câu lạc bộ của trường, tôi rèn bản lĩnh, giữ gìn lời ăn tiếng nói, nỗ lực học tập đạt thành tích cao. Vào Đảng ở lứa tuổi đẹp nhất, Hoàn chín chắn, trưởng thành hơn, quyết tâm trau dồi để trở thành đảng viên chính thức.

Đến bây giờ, Trần Đình Gia Khánh vẫn không quên giây phút tuyên thệ thiêng liêng trong lễ kết nạp đảng viên ngày 25/3/2024 tại Trường THPT Kim Liên. Để ước mơ thành hiện thực, Khánh siêng năng học tập, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân. Em cũng là thành viên tích cực của câu lạc bộ âm nhạc, tham gia tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, tạo sân chơi bổ ích phát triển kỹ năng cho các bạn trẻ. Niềm tin trao gửi của cô giáo chủ nhiệm với học trò ưu tú qua lời thơ: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ/Mặt trời chân lý chói qua tim của nhà thơ Tố Hữu càng hun đúc ý chí, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Trân trọng biết ơn thầy cô, bạn bè và gia đình luôn đồng hành ủng hộ, giúp đỡ, Khánh tự nhủ biến áp lực, thách thức thành cơ hội để khẳng định bản thân, cống hiến hết sức mình.

Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Bí thư Chi đoàn lớp 12D2, Trường THPT Sóc Sơn trở thành đảng viên khi vừa tròn 18 tuổi. Cô giáo Nguyễn Thị Chung, Bí thư Đoàn trường đánh giá cao tinh thần cầu thị, nhiệt huyết phấn đấu của học trò tiêu biểu, gặt hái nhiều thành tích nổi bật, hăng hái tham gia hoạt động Đoàn, phong trào thi đua. Việc nào được giao, Quỳnh Anh đều hoàn thành tốt, thể hiện vai trò thủ lĩnh quy tụ và phát huy năng khiếu của từng bạn tích cực hưởng ứng phong trào của lớp, toàn trường. Lần tình nguyện tiếp sức mùa thi, thời tiết mưa nắng thất thường, em không nề hà, sẵn sàng đội mưa hỗ trợ, không để thí sinh bị ướt vào phòng thi. Hôm lễ kết nạp đảng viên, mẹ đến dự xúc động, tự hào chứng kiến con gái tự tin, chững chạc. Quỳnh Anh luôn tâm niệm cố gắng thật nhiều, trước khi hành động, phát ngôn đều suy nghĩ thấu đáo, không phụ niềm tin yêu của mọi người.

Những tấm gương đảng viên trẻ điển hình lan tỏa, truyền cảm hứng, nhiều học sinh chủ động đề đạt nguyện vọng, xác định rõ động cơ, mục tiêu phấn đấu, nỗ lực cố gắng.

Vun bồi niềm tin, tiếp thêm động lực

Với tinh thần “tất cả vì học sinh thân yêu”, các trường nỗ lực triển khai Đề án 20 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, chủ động xây dựng kế hoạch lộ trình, cụ thể hóa các điều kiện, tiêu chuẩn. Chủ trương đột phá được đón nhận, tuyên truyền sâu rộng qua trang web, họp phụ huynh, các cuộc họp của Đảng ủy, chi bộ, Đoàn thanh niên, tọa đàm…, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy khát vọng phấn đấu, tạo sự đồng thuận, thống nhất của phụ huynh và nhà trường. Rà soát kỹ lưỡng tạo nguồn, lựa chọn những đoàn viên đủ độ tuổi, học giỏi, đạo đức tốt, có năng lực hoạt động xã hội, tập hợp quần chúng, chú trọng đội ngũ cán bộ lớp, học sinh đạt giải cao. Việc chủ động xét cảm tình, cử quần chúng là học sinh ưu tú lớp 11 tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng giúp chi bộ có nhiều thời gian theo dõi, bồi dưỡng, chọn được nhân tố nổi trội, xứng đáng để xem xét, kết nạp.

Quan tâm phát triển đảng viên trong học sinh Thủ đô ảnh 1

Các đảng viên mới tuyên thệ tại Lễ kết nạp đảng viên do Quận ủy Long Biên tổ chức.

Sáng tạo, đa dạng hóa hình thức giáo dục chính trị tư tưởng, vận dụng phương châm “Học đi đôi với hành” tạo điều kiện, trao cơ hội để học sinh thể hiện năng lực, quan điểm sống, nâng cao bản lĩnh, ý thức rèn luyện vươn lên. Trường THPT Chu Văn An tổ chức Hội nghị chuyên đề “Tăng cường công tác phát triển đảng viên là học sinh trong trường THPT”. Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Liên Nguyễn Thị Hiền nhấn mạnh, duy trì 16 câu lạc bộ sở thích cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng góp phần vun bồi niềm tin, hoài bão, tinh thần cống hiến cho thế hệ trẻ, diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” của Đoàn trường thu hút đông đảo đoàn viên ưu tú bộc lộ tâm tư, nguyện vọng; giải đáp những thắc mắc về quy định, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác kết nạp Đảng, điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh những nghi thức trang trọng, lễ kết nạp đảng viên tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam còn được tổ chức như một buổi sinh hoạt chính trị tư tưởng, gắn liền với các hoạt động văn nghệ, chiếu phim tài liệu, triển lãm tranh, giúp học sinh tự hào về lịch sử, thấm nhuần lý tưởng cao đẹp của Đảng.

Các thầy, cô giáo là đảng viên được phân công giúp đỡ kèm cặp sát sao, nắm bắt tâm tư, nhắc nhở uốn nắn, giao nhiệm vụ để thử thách, động viên quần chúng vững tin phấn đấu. Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam Trần Thùy Dương chia sẻ, ở độ tuổi 18, các em thường có nhiều mối quan tâm và dự định riêng, tuy có nhiệt huyết của tuổi trẻ nhưng vẫn “còn non” nên chi bộ, đảng viên theo dõi, giúp đỡ phải dày công bồi dưỡng, giáo dục để bảo đảm học sinh được đề nghị xem xét kết nạp Đảng thật sự có nền tảng đạo đức, tư tưởng vững vàng.

Ban tổ chức các quận ủy, huyện ủy và thị ủy hướng dẫn cấp ủy các trường thực hiện nghiêm túc các bước quy trình, thủ tục kết nạp Đảng, thường xuyên hỗ trợ, đôn đốc, kịp thời giải đáp thắc mắc, tháo gỡ khó khăn. Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng dành riêng cho đối tượng học sinh THPT với nội dung bài giảng sinh động, phương pháp giảng dạy phù hợp lứa tuổi, nhận thức, thời gian, tạo nhiều hứng thú, thuận lợi cho học viên. Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Triệu Thị Ngọc cho biết, các trường tổ chức lễ kết nạp đảng viên trang trọng, theo đúng quy định, việc giới thiệu học sinh ưu tú diện cảm tình đảng chưa đủ điều kiện về độ tuổi về cấp ủy địa phương hoặc tổ chức đảng trong các trường đại học, cao đẳng tạo điều kiện cho các em tiếp tục phấn đấu, tránh lãng phí nguồn.

Chú trọng cả lượng và chất

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá công tác phát triển đảng viên trong học sinh THPT có chuyển biến tích cực, tăng nhanh về số lượng, đảng viên được kết nạp phát huy tính tiên phong, gương mẫu, thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, có nhiều thành tích nổi trội khi tham gia học tập, rèn luyện, phấn đấu ở môi trường mới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp gần 450 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng. Phản hồi từ các trường cho thấy, chủ trương này cần lan tỏa mạnh mẽ, chọn đúng và trúng học sinh vừa hồng vừa chuyên, bảo đảm “độ tinh”, không chạy theo phong trào.

Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh THPT được kết nạp Đảng còn thấp so với nguồn bồi dưỡng, chưa tương xứng với tiềm năng, số lượng các trường THPT của thành phố. Một số tổ chức đảng nhà trường đề ra tiêu chuẩn, điều kiện chưa phù hợp tình hình, có biểu hiện khắt khe, nhiều phụ huynh muốn con em mình chỉ tập trung vào học tập và định hướng nghề nghiệp tương lai. Công tác tuyên truyền, rà soát tạo nguồn ở một số nơi chưa thật sự được quan tâm, thiếu chiều sâu, nội dung bồi dưỡng kết nạp Đảng còn dàn trải, thiếu sân chơi, môi trường cho học sinh tu dưỡng, rèn luyện và thể hiện năng lực, có đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm…

Do đó, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp của Đề án 20, gắn trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu đối với nhiệm vụ phát triển đảng trong học sinh THPT, lấy kết quả triển khai là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. Quan tâm tạo nguồn, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chú trọng tạo điều kiện cho học sinh phát huy khả năng một cách toàn diện trong học tập, rèn luyện, phấn đấu, nhất là rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức giác ngộ chính trị. Theo Hiệu trưởng Trường THPT Ứng Hòa A Nguyễn Nam Anh, cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhà trường và cha mẹ học sinh của các đảng viên là giáo viên chủ nhiệm trong phối hợp tuyên truyền, đẩy mạnh tổ chức phong trào thi đua, hoạt động bề nổi nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, qua đó phát hiện những nhân tố nổi trội có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng để tạo nguồn.

Thế hệ trẻ là tương lai của đất nước, nếu có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng bài bản những học sinh được kết nạp Đảng sẽ tạo nguồn “hạt giống đỏ” chất lượng. Vinh dự luôn đi kèm với trách nhiệm. Vào Đảng chỉ là bước khởi đầu, chặng đường phía trước còn không ít gian nan, thách thức, đòi hỏi mỗi đảng viên trẻ giữ vững bản lĩnh, không chủ quan tự mãn, nỗ lực tu dưỡng, học hỏi, vượt khó vươn lên, phát huy năng lực, sở trường cống hiến cho Tổ quốc.