Nằm ở hai lục địa khác nhau, cách nửa vòng Trái đất, Việt Nam và Brazil có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác gần gũi. Cùng việc tập trung vào những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, hai nước nỗ lực mở rộng khai thác dư địa hợp tác, nhằm phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Để đánh dấu chặng đường hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, một dự án xuất bản sách chuyên khảo vừa được triển khai với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS-INAS), Trường đại học Việt Nhật và Đại học Waseda.
Nhân kỷ niệm 60 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai nước Nhật-Hàn, Quyền Tổng thống kiêm Phó Thủ tướng Hàn Quốc Choi Sang Mok hy vọng mở ra chương mới trong quan hệ song phương.
Chiều 26/2, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Chiều 26/2, Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phối hợp Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về buổi hòa nhạc “Berlin rực sáng” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức (1975-2025).
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand.
Ngày 21/2, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025).
Tối 6/2 tại Hà Nội, Đại sứ quán Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm lần thứ 75 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.
Các điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Triều Tiên phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Đại sứ Việt Nam tại Buenos Aires đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao và cảng biển.
Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30/1/1950-30/1/2025), Giáo sư Vladimir Buyanov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt đã chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga về ý nghĩa, cơ sở nền tảng và triển vọng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới.
Nhân dịp ông Marco Rubio được Thượng viện thông qua và chính thức trở thành Ngoại trưởng Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ngày 21/1, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ.
Sáng 17/1, tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã tiếp một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Diễn đàn các thành phố hữu nghị hợp tác-Đà Nẵng 2025.
Sáng 15/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và đoàn đại biểu Chính phủ Liên bang Nga đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-15/1.
Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao, Hội nhập khu vực và Kiều dân Cộng hòa Togo Robert Dussey, chiều 8/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên phối hợp triển khai các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, nhất là tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm thắt chặt tin cậy chính trị, tạo nền tảng vững chắc để đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, các tổ chức khu vực và quốc tế như Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, Tổ chức Pháp ngữ, Liên minh châu Phi...
Tổng Tham mưu trưởng Các Lực lượng vũ trang Saudi Arabia Fayyad Al-Ruwaili đã có chuyến thăm hiếm hoi tới Iran kể từ khi hai nước khôi phục quan hệ vào năm ngoái. Cuộc gặp này có thể được coi là bước tiến trong quan hệ Iran-Saudi Arabia, góp phần quan trọng vào việc tăng cường an ninh và duy trì sự ổn định của khu vực.
Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Trải qua hơn nửa thế kỷ, quan hệ song phương ngày càng phát triển tích cực và thực chất trên các kênh và trong nhiều lĩnh vực. Dựa trên những thành quả hợp tác đã đạt được, hai nước đang hướng tới dấu mốc mới trong quan hệ song phương, tăng cường hơn nữa mối quan hệ Ðối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.
Trong chương trình tham dự Tuần lễ cấp cao APEC 2024 tại Lima, Peru, chiều 14/11/2024 (giờ địa phương, sáng 15/11 giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Séc, đối tác hàng đầu của Việt Nam tại Trung Đông Âu.
Trong khuôn khổ chuyến công tác đến Liên bang Nga tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo BRICS mở rộng 2024 tại thành phố Kazan, từ ngày 23 đến 24/10, chiều 23/10, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Giám đốc Công ty Zarubezhneft Sergei Kudryashov.
Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng được củng cố và tăng cường. Các lĩnh vực hợp tác không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Tàu bay A321 thế hệ mới mang hình ảnh biểu tượng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Pháp đã được Tập đoàn Airbus bàn giao cho hãng hàng không Vietjet tại sân bay Orly (Paris) trước sự chứng kiến và chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Pháp.
Đại sứ Nguyễn Tuấn Thanh cho rằng, chuyến thăm Mông Cổ sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mang tính lịch sử, đưa quan hệ hai nước Việt Nam-Mông Cổ lên một tầm cao mới.
Tối 27/9, tại Đà Nẵng, chương trình Lễ hội bia Đức và giao lưu văn hóa, ẩm thực đã tổ chức khai mạc, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân và du khách.
Sau cột mốc lịch sử chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, Malawi và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng hợp tác và kinh nghiệm quý báu có thể chia sẻ cùng nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Ngày 22/9, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai và Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez, Bộ trưởng Ngoại giao Latvia Baiba Braze và Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtior Saidov, Đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Myanmar Julie Bishop.
Chiều 20/9, tại Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và Hội hữu nghị Việt Nam-Đức thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chương trình Lễ hội bia Đức và giao lưu văn hóa, ẩm thực.
Trong gần 75 năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống nồng ấm, tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ. Tình cảm gắn bó đó là tài sản chung quý báu của hai dân tộc, là niềm tự hào và nền tảng vững chắc để quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển sâu rộng trong mọi lĩnh vực, vươn lên tầm cao mới.
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi vừa thực hiện chuyến thăm đầu tiên kể từ khi ông nhậm chức năm 2014 tới Thổ Nhĩ Kỳ. Diễn ra trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực cải thiện quan hệ song phương sau mười năm rạn nứt, chuyến thăm của lãnh đạo Ai Cập được kỳ vọng góp phần sưởi ấm quan hệ của hai quốc gia vốn chia sẻ nhiều lợi ích chung trong các vấn đề ở khu vực đông Ðịa Trung Hải.