Mẫu nước tại bản Co Pục có thành phần thuốc diệt cỏ

NDO - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo kết quả xét nghiệm nước lấy tại mó nước bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên với kết luận: Trong nước có hoạt chất Diquat có trong thuốc COCHAY 200-Chay 24h.
0:00 / 0:00
0:00
Quanh mó nước của các hộ dân bản Co Pục có hiện tượng cỏ khô thành từng đám.
Quanh mó nước của các hộ dân bản Co Pục có hiện tượng cỏ khô thành từng đám.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu nước lấy từ mó nước cạnh ống dẫn của thủy điện Nậm Khẩu Hu (nguồn nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên) sử dụng làm nước ăn uống, sinh hoạt và mẫu nước trong bể chứa của một gia đình bị ngộ độc đều có chất Diquat dibromide-hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ "COCHAY 200-Cháy 24h".

Cụ thể, mẫu số 1 lấy từ đầu nguồn nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục dẫn về có chất Diquat dibromide 0,13µg/L và mẫu nước lấy từ bể chứa của gia đình ông Lò Văn Pánh có chất Diquat dibromide 0,10µg/L.

Trong quá trình thu thập thông tin để điều tra, xác minh, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ tại hiện trường gần mó nước một vỏ bao thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu "COCHAY 200-Cháy 24h".

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước tại bản Co Pục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã đề nghị Sở Y tế báo cáo ban chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch tỉnh Điện Biên đề nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành đánh giá lại môi trường đất, nước, không khí tại mó nước. Đồng thời đề nghị Trung tâm y tế huyện Điện Biên chỉ đạo Trạm Y tế xã Hua Thanh rà soát, tiếp tục hướng dẫn người dân cách ly nguồn nước hiện tại, cho tới khi các đơn vị chức năng có kết luận chất lượng nước đã an toàn.

Khẳng định hành vi phun thuốc diệt cỏ ngay cạnh nguồn nước của người dân bản Co Pục là nguy hiểm, coi thường sức khoẻ, tính mạng của người dân, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Điện Biên điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Mẫu nước tại bản Co Pục có thành phần thuốc diệt cỏ ảnh 1

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị làm rõ trách nhiệm trong vụ ngộ độc xảy ra tại bản Co Pục vừa qua.

Yêu cầu các cơ quan chức năng trong khối nội chính báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ trách nhiệm đơn vị để xảy ra ngộ độc do ô nhiễm nguồn nước tại bản Co Pục, tại hội nghị giao ban công tác nội chính được tổ chức sáng 7/9, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên đã đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước tại từng địa bàn, dân cư, bảo đảm chất lượng nước sinh hoạt cho nhân dân. Bởi chất lượng nước là cực kỳ quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ hiện tại và an toàn tính mạng lâu dài cho mọi người.

Trước đó, ngày 27/8, Báo Nhân Dân Điện tử đã đưa tin "Nhiều người dân bản Co Pục nhập viện vì nghi uống phải nguồn nước nhiễm độc", với nội dung: Trong hai ngày (24 và 25/8), Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã tiếp nhận 15 trường hợp là người Khơ Mú ở bản Co Pục, xã Hua Thanh nhập viện với các biểu hiện: đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi. Trong số người nhập viện có nhiều trẻ em, phụ nữ.

Trước đó, ngày 18 và 19/8, trong bản Co Pục có nhiều người cùng bị đau đầu, đau họng và nôn mửa nhưng không rõ nguyên nhân, do đó người dân đã đến Trạm Y tế xã Hua Thanh để khám; đồng thời làm đơn gửi Ủy ban nhân dân xã Hua Thanh về tình hình sự việc.

Những ngày sau, số người có biểu hiện đau đầu, đau bụng, nôn mửa nhiều hơn. Trưởng bản Co Pục là ông Lường Văn Dũng đã đi tìm hiểu quanh đầu nguồn mó nước thì thấy tình trạng cây cỏ bị chết cháy thành từng đám. Gọi điện thoại trao đổi với bảo vệ nhà máy thủy điện Nậm Khẩu Hu thì ông Dũng mới biết là người của nhà máy đã phun thuốc cỏ vào chiều 17/8.