Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc

NDO - Với nhiều cách tổ chức phong phú, sáng tạo, các phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân đã động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ghi dấu bằng nhiều chiến công xuất sắc, viết tiếp trang sử hào hùng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0:00 / 0:00
0:00
Các đại biểu tại Hội nghị biểu dương.
Các đại biểu tại Hội nghị biểu dương.

Chiều 10/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an chủ trì buổi gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc ảnh 1

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chào mừng các đại biểu về dự Hội nghị và ghi nhận, biểu dương những điển hình tiên tiến ưu tú của lực lượng Công an, những thành tích, chiến công trên các lĩnh vực mà các đại biểu đạt được trong thời gian qua.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định: Những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua trong lực lượng, đưa phong trào thi đua phát triển sâu rộng, lan tỏa, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và của các địa phương. Qua phong trào thi đua yêu nước, lực lượng Công an đã thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược, quan trọng nhằm ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào bảo vệ trật tự trị an, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao.

Bày tỏ vui mừng được gặp gỡ, giao lưu với 40 gương điển hình, tiêu biểu, đại diện cho hàng nghìn tấm gương sáng trong vườn hoa chiến công của lực lượng Công an đã được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng lựa chọn, tôn vinh, tiến cử tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn quốc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ khẳng định đây là những tấm gương tiêu biểu về lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, với ngành và với nhân dân. Tiêu biểu về tinh thần vượt khó, tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; tận tuỵ, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập nên những thành tích trong công tác và chiến đấu.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, thời gian tới, các điển hình tiên tiến thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Càng khó khăn thì càng phải thi đua", tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, lan tỏa tinh thần thi đua tích cực, tiếp tục nhân lên hàng trăm, hàng nghìn điển hình tiên tiến khác trong công tác, chiến đấu, góp phần đưa phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" ngày càng phát triển, đạt nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, thực sự trở thành động lực thúc đẩy toàn lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc ảnh 3

Đại úy Hoàng Văn Minh.

Tại hội nghị, Đại úy Hoàng Văn Minh, cán bộ Công an xã Vạn Hòa, Công an thành phố Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai - thương binh hạng A đã kể lại hai kỷ niệm: lần thứ nhất bị hai đối tượng nghiện gây thương tích phải điều trị phơi nhiễm HIV. Chỉ sau một tháng điều trị uống thuốc chống phơi nhiễm an toàn, anh mới nói cho bố mẹ, vợ con biết. Và lần thứ hai bị thương khi làm nhiệm vụ khiến anh vĩnh viễn mất đi 54% sức khỏe.

Gia đình nội, ngoại đều ở xa không nhờ cậy được. Sau lần bị thương, lãnh đạo chỉ huy đã tạo điều kiện để xin chuyển cho vợ anh là giáo viên mầm non đang dạy cách nhà 40km được luân chuyển về gần nơi anh công tác để chia sẻ, đỡ đần.

Đại úy Minh bày tỏ: Hiện nay chúng tôi đang được chỉ huy tạo điều kiện cho ở nhà công vụ. Vết thương của tôi vẫn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, song tự bản thân tôi luôn cố gắng vượt lên mọi khó khăn, vất vả. Tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực.

Gặp mặt Đoàn đại biểu Công an nhân dân dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc ảnh 4

Trung tá Nguyễn Chí Thành.

Vinh dự phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Nguyễn Chí Thành, Phó Đội trưởng, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh xúc động kể lại kỷ niệm trong những lần làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại Cao Bằng, Hà Giang. Gần đây nhất là tham gia Đoàn công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung tá Nguyễn Chí Thành xúc động bày tỏ: Chúng tôi luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao; sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống Công an nhân dân Anh hùng, Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và niềm tin yêu, cảm phục của nhân dân.