Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng

NDO - Chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2023), 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân các địa phương trên địa bàn khu vực biên giới biển, tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với các đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân" với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực.
0:00 / 0:00
0:00
Trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trao bảng tượng trưng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại thị xã Vĩnh Châu, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 64 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng, 34 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" và tổng kết 1 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".

Nhân dịp này, các đoàn thể và chính quyền đã vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ 3 căn nhà đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), 19 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng), và 12 suất học bổng (trị giá mỗi suất 1 triệu đồng).

Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng ảnh 1

Tặng quà cho các hộ gia đình chính sách và người nghèo trên địa bàn phường 1, phường 2 và phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Tại huyện Trần Đề, nhiều hoạt động giao lưu thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian được tổ chức để hưởng ứng ngày hội biên phòng toàn dân.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng trao tặng 3 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn 50 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh tặng 4 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng; Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng tặng 16 phần quà; Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Trần Đề tặng 10 phần quà, mỗi phần 1 triệu đồng; đồn biên phòng Trung Bình tặng 80 phần quà, mỗi phần 500.000 đồng cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi.

Sôi nổi ngày hội biên phòng toàn dân khu vực biên giới biển Sóc Trăng ảnh 2

Trao học bổng cho các em học sinh nghèo trên địa bàn khu vực biên giới biển thị xã Vĩnh Châu.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình "Ngày hội Biên phòng toàn dân", cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Vĩnh Châu và Trung Bình và cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn đóng quân đã tổ chức giao lưu thi đấu bóng chuyền, bóng đá và các trò chơi dân gian tạo nên sinh khí vui tươi trong ngày hội.