28 cá nhân, tập thể đoạt giải tìm hiểu Luật Người khuyết tật

NDO - NDĐT- Ông Lương Quốc Hưng, quận Hoàn Kiếm, đã giành giải thưởng đặc biệt của cuộc thi tìm hiểu về Luật Người khuyết tật do Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội phát động. Ngoài ra, cơ quan này cũng trao 27 giải thưởng khác cho các cá nhân và tập thể trong cuộc thi này.

 Về giải tập thể, giải nhất thuộc về Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm. Hai đơn vị đoạt giải nhì là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Oai và Hội Người mù TP Hà Nội.

Về giải cá nhân, bên cạnh giải đặc biệt của ông Lương Quốc Hưng (Hội Chữ thập đỏ phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm), giải nhất thuộc về tác giả Nguyễn Ngọc Khuê (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). Hai giải nhì dành cho hai chị Phạm Hiền Mai và Nguyễn Minh Châu.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao tám giải chuyên đề cho các cá nhân cao tuổi nhất và ít tuổi nhất, bài viết ấn tượng nhất, giải bài thi công phu, giải triển vọng, giải đồng hành cùng người khuyết tật. Ba tác giả khuyết tật cũng giành giải trong cuộc thi này. Tổng giá trị giải thưởng là 92 triệu đồng.

Bà Xuân Thị Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội cho biết, phát động từ ngày 10-7-2011, sau gần bốn tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 36.900 bài dự thi. Với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về Luật Người khuyết tật và nhận thức của chính người khuyết tật về quyền và nghĩa vụ của mình, cuộc thi không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân Thủ đô, ban tổ chức còn nhận được bài dự thi của người dân từ 12 tỉnh, thành phố khác. Chương trình cũng thu hút hơn 3.000 bài dự thi của người khuyết tật.

Cũng nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TP Hà Nội cũng trao tặng 40 xe đạp và 50 học bổng trị giá 103 triệu đồng cho trẻ mồ côi trên địa bàn Thủ đô.

Luật Người khuyết tật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2011. Sự ra đời của Luật đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức về vấn đề người khuyết tật chuyển từ hỗ trợ nhân đạo sang quyền. Luật gồm 10 chương, 53 điều khẳng định sự quan tâm đặc biệt trong nỗ lực tạo điều kiện để người khuyết tật hoà nhập bình đẳng, khẳng định trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và cộng đồng trong chăm lo, trợ giúp người khuyết tật vươn lên, phát huy khả năng của mình.