Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu

NDO -

NDĐT - Hát Xoan, loại hình dân ca nghi lễ, ra đời trên vùng đất Tổ từ thời mở nước của các vua Hùng. Năm 2011, Hát Xoan được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại". Sau nhiều năm phục hồi, bảo tồn và phát triển, Hát Xoan đã hồi sinh kỳ diệu. Năm 2017, UNESCO đã vinh danh Hát Xoan là "Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại".

Trao truyền. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)
Trao truyền. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)
Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu ảnh 1

Khúc hát cửa "đền". (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu ảnh 2

Lối về làng Xoan. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu ảnh 3

Sân đình ngày hội. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu ảnh 4

Hát Xoan với cộng đồng. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)

Hát Xoan - sự hồi sinh kỳ diệu ảnh 5

Những "mầm Xoan" đất Tổ. (ẢNH: VŨ MẠNH CƯỜNG)