Kiến trúc cho Khu di tích khảo cổ học 18 đường Hoàng Diệu chưa thuyết phục

NDO -

NDĐT - Ngày 24-6, tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND TP Hà Nội đã công bố và trao giả cuộc "Thi tuyển Phương án thiết kế kiến trúc, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học 18 đường Hoàng Diệu thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội".

Một phương án kiến trúc Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu tại cuộc thi.
Một phương án kiến trúc Khu di tích khảo cổ 18 Hoàng Diệu tại cuộc thi.

Được phát động từ tháng 2-2014, Ban Tổ chức đã nhận được 24 đồ án của 23 đơn vị. Ban Tổ chức đã trao giải cho sáu đồ án, không có giải nhất. Hai giải Nhì được trao cho Công ty Studio Milou (Singapore), liên danh Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) và Công ty TNHH kỹ thuật bền vững Việt Nam. Một giải ba được trao cho liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng 36 - Công ty CP thiết kế và xây dựng công trình văn hoá. Còn lại là ba giải khuyến khích.

Theo đánh giá của Phó Giáo sư Nguyễn Quốc Thông - thành viên của Hội đồng thi tuyển, việc xây dựng phương án kiến trúc cho Khu di tích khảo cổ học 18 đường Hoàng Diệu phải bảo đảm các yếu tố: bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích, hài hòa với cảnh quan khu vực (giáp với Nhà Quốc hội đang xây dựng) là một "đề bài" khó. Điều này thể hiện qua việc Hội đồng thi tuyển đã không chọn được giải nhất cho cuộc thi, mặc dù cuộc thi có sự tham gia của nhiều đơn vị uy tín, kể cả đơn vị nước ngoài.

Cả sáu phương án được trao giải đều có những ưu, nhược điểm khác nhau. Có phương án khả thi cho công tác bảo tồn di sản, nhưng lại yếu về kiến trúc và ngược lại. Vì vậy, TP Hà Nội sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý tưởng của các đồ án tham gia dự thi. Trên cơ sở này sẽ tìm ra giải pháp phù hợp nhất để chuẩn bị tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư dự án, bám sát các yêu cầu tại Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 8-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng mặt bằng khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long.