50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa

Ngày 23-11, tại thị trấn Hiệp Hòa (huyện Ðức Hòa), Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Long An tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23-11-1963 - 23-11-2013). Ðến dự, có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ từng trực tiếp tham gia chiến đấu, hoạt động trên chiến trường Hiệp Hòa - Ðức Hòa và đông đảo nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của quân, dân và đảng bộ tỉnh Long An trong chiến thắng Hiệp Hòa. Phát huy khí thế của phong trào Ðồng Khởi, vào những năm 1962-1963, Tỉnh ủy Long An đã đưa ra phương hướng chỉ đạo phá ấp chiến lược nhằm đánh bại âm mưu bình định của địch, với mục tiêu được chọn là căn cứ Hiệp Hòa, Trung tâm huấn luyện biệt kích Hiệp Hòa. Ðêm 22 rạng ngày 23-11-1963, lực lượng vũ trang Long An tiến hành trận đánh Hiệp Hòa mở đầu cao trào phá ấp chiến lược, giành chiến thắng hoàn toàn, bắt sống hơn 100 biệt kích, trong đó có bốn cố vấn Mỹ, thu hàng trăm súng các loại, mở đầu một chương oanh liệt trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của quân dân Long An, góp phần làm phá sản chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, đồng chí Trương Hòa Bình khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (trong đó tiêu biểu là chiến thắng trận Hiệp Hòa) là giai đoạn mà phẩm chất anh hùng cách mạng của nhân dân Long An được thể hiện đầy đủ và rõ nét nhất. Thế hệ mai sau phải tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh CNH, HÐH, xây dựng quê hương Long An giàu đẹp.