Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.
Phiên giao dịch ngày 4/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc xanh. VN‑Index tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận phiên bật lên thứ 6 liên tiếp nhờ dòng tiền tiếp tục đổ vào nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Chốt phiên, VN-Index tăng 5,47 điểm (+0,32%), lên mức 1.737,24 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/12, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sắc xanh lan rộng. Khối ngoại đảo chiều mua ròng và dòng tiền tổ chức trong nước tích cực “hấp thụ cung”. Chốt phiên, VN-Index bật tăng +0,9%, đóng cửa ở mức 1.717,06 điểm, ghi nhận mức tăng hơn 15 điểm so với tham chiếu..
Phiên giao dịch ngày 27/11, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Dòng tiền trên thị trường vẫn yếu, thanh khoản chưa bật lên. Chốt phiên, VN-Index tăng nhẹ 3,96 điểm (+0,24%), lên mức 1.684,32 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/11, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ do áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. VN-Index giảm 7,62 điểm xuống mức 1.660,36. Dòng chảy của tiền cho thấy xu hướng thận trọng, nhưng không tiêu cực tuyệt đối.
Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 17/11, giá bạc trong nước và thế giới có xu hướng phục hồi nhẹ sau khi giảm sâu trong 2 phiên cuối tuần. Trên sàn giao dịch thế giới, giá bạc đã "hạ nhiệt", song vẫn dao động quanh vùng kháng cự hơn 50 USD/ounce.
Phiên giao dịch ngày 13/11, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến giằng co. Chỉ số VN-Index đóng cửa gần như không đổi, giảm chỉ 0,03% khi lực cầu bắt đáy đối trọng tốt với áp lực bán. Mức thanh khoản đạt hơn 24.000 tỷ đồng cho thấy nhà đầu tư tạm thời giữ vị thế quan sát hơn giải ngân mạnh.
Phiên giao dịch cuối tháng 10, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu trụ tiếp tục bị bán tháo mạnh và trở thành “đòn bẩy ngược” khiến thị trường lao dốc. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 29,92 điểm (-1,79%), xuống mức 1.639,65 điểm.
Thị trường chứng khoán ngày 7/10 ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VN-Index giảm 10,2 điểm (-0,6%), hạ xuống mức 1.685,3 điểm, do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thanh khoản vẫn duy trì ở mức cao, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường.
Phiên giao dịch ngày 4/4, VN-Index đầu phiên giảm tới hơn 70 điểm, tuy nhiên, dòng tiền bắt đáy quyết liệt đưa lực cầu trở lại đã thu hẹp biên độ giảm. Kết phiên, độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo với bên bán có 513 mã giảm và bên mua có 255 mã tăng. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,17 điểm, xuống mức 1.210,67 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/4, thị trường duy trì tăng điểm, song về đến gần cuối phiên, đà tăng của thị trường chậm lại bởi sức cung gia tăng, đặc biệt cổ phiếu lớn nhất thị trường VCB hạ nhiệt. Chốt phiên, VN-Index tăng 0,5 điểm, lên mức 1.317,83 điểm.
Phiên giao dịch ngày 31/3, VN-Index và HNX-Index đồng loạt giảm điểm. Sắc đỏ áp đảo trên thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 10,60 điểm, xuống mức 1.306,86 điểm.
Giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đồng loạt tăng mạnh trong ngày 26/3, lại tiếp tục tiến gần hơn tới mốc 100 triệu đồng/lượng. Dự báo, giá vàng có thể tiếp tục tăng.
Phiên giao dịch ngày 26/3, VN-Index đuối sức quay đầu giảm điểm từ cuối phiên sáng và tiếp tục giao dịch giằng co dưới áp lực bán mạnh; các nhóm ngành phần mềm, chứng khoán, ngân hàng… lao dốc; rổ VN30 có tới 19 mã giảm, 7 mã tăng và 4 mã tham chiếu. Chốt phiên, VN-Index giảm 5,83 điểm, xuống mức 1.326,09 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/3, lực cầu gia tăng cuối phiên đã giúp thị trường đảo chiều đi lên, cổ phiếu nhiều nhóm ngành tăng mạnh như nguyên vật liệu bất động sản, năng lượng… cùng các mã lớn (BID, CTG, GVR, VRE, GEE…) nỗ lực kéo VN-Index tăng 1,60 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.331,92 điểm.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 21/3, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co dưới mốc tham chiếu dưới áp lực bán mạnh; cổ phiếu các nhóm ngành ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng… lao dốc cùng các mã lớn như VCB, BID, LPB, GAS… tác động tiêu cực, khiến VN-Index giảm 2,05 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.321,88 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20/3, chịu áp lực bán mạnh khiến thị trường chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian giao dịch, cổ phiếu các nhóm ngành bất động sản, bảo hiểm, năng lượng, nguyên vật liệu… giảm mạnh, VN-Index cuối phiên đảo chiều đi lên nhờ nhóm vốn hóa lớn như MBB, VCB, TCB, VPB, STB, GEX... nhưng vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, giảm nhẹ 0,70 điểm, dừng tại mức 1.323,93 điểm.
Phiên giao dịch ngày 18/3, áp lực bán mạnh trong phiên chiều khiến thị trường quay đầu giảm điểm, cổ phiếu nhiều nhóm ngành như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ… cùng nhiều mã lớn lao dốc như GAS, LPB, POW, BSR, SHB, GVR… kéo VN-Index giảm 5,29 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.330,97 điểm
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 10/3, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến thị trường giảm đà tăng nhưng nhờ lực cầu duy trì tốt đã đẩy cổ phiếu nhiều nhóm ngành bật tăng như bất động sản, nguyên vật liệu, ngân hàng… cùng nhiều mã lớn như VCB, VIC, BCM, BID, VHM… đóng góp tích cực kéo VN-Index tăng 4,23 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.330,28 điểm.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 7/3, thị trường duy trì sắc xanh suốt thời gian giao dịch và bật tăng trong phiên chiều nhờ lực cầu chiếm ưu thế, cổ phiếu các nhóm ngành bất động sản, ngân hàng, viễn thông… cùng các mã lớn như VIC, VCB, VHM, CTG, BID, MBB… tăng mạnh, giúp VN-Index tăng 7,83 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.326,05 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/3, áp lực bán tăng mạnh từ đầu phiên chiều khiến thị trường không giữ được sắc xanh, cổ phiếu nhiều nhóm ngành như năng lượng, chứng khoán, nguyên vật liệu, ngân hàng, bán lẻ, phần mềm… giảm mạnh, rổ VN30 có tới 19 mã giảm, 7 mã tăng và 4 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,20 điểm, xuống mức 1.304,71 điểm.
Phiên giao dịch ngày 4/3, thị trường chìm trong sắc đỏ phần lớn thời gian giao dịch; lực cầu gia tăng giữa phiên chiều kéo chỉ số đảo chiều đi lên, cổ phiếu các nhóm ngành ngân hàng, bán lẻ… tăng mạnh cùng nhiều mã lớn như TCB, CTG, MBB, GVR, MSN, HVN… tác động tích cực, đẩy VN-Index tăng 2,54 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.311,91 điểm.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 28/2, thị trường diễn biến giằng co dưới mốc tham chiếu phần lớn thời gian giao dịch với ưu thế nghiêng về bên bán; cổ phiếu các nhóm ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, phần mềm… giảm mạnh; nhiều mã lớn như VCB, HPG, LPB, FPT… tác động tiêu cực khiến VN-Index giảm 2,44 điểm khi chốt phiên, về mức 1.305,36 điểm.
Phiên giao dịch ngày 25/2, thị trường giao dịch giằng co với sự phân hóa lan rộng ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, nguyên vật liệu, tiêu dùng, phần mềm… cùng nhiều cổ phiếu lớn (VCB, FPT, VNM, VPB, GVR, HPG…) giảm mạnh, khiến VN-Index đảo chiều giảm 1,40 điểm khi chốt phiên, về mức 1.303,16 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20/2, thị trường tăng điểm ngay từ đầu phiên và duy trì được sắc xanh đến hết thời gian giao dịch; cổ phiếu nhiều nhóm ngành như nguyên vật liệu, bất động sản, bảo hiểm… tăng mạnh, nhiều mã lớn tăng tốt như VHM, TCB, GVR, VIC, CTG... đóng góp tích cực, giúp VN-Index tăng 4,42 điểm khi đóng cửa, lên mức 1.292,98 điểm.
Phiên giao dịch ngày 19/2, thị trường giữ được đà tăng suốt phiên, lực cầu gia tăng trong phiên chiều khiến cổ phiếu nhiều nhóm ngành như bán lẻ, bất động sản, năng lượng, chứng khoán, ngân hàng… tăng tốt, rổ VN30 có tới 26 mã tăng, chỉ có 3 mã giảm, 1 mã đứng giá. Chốt phiên, VN-Index tăng 10,42 điểm, lên mức 1.288,56 điểm.
Phiên giao dịch đầu tuần, ngày 17/2, thị trường diễn biến trong thế giằng co, đến giữa phiên chiều áp lực bán gia tăng khiến chỉ số quay đầu giảm, nhiều nhóm ngành như phần mềm, bán lẻ, ngân hàng... chìm trong sắc đỏ, nhóm VN30 có tới 19 mã lao dốc đã đẩy VN-Index giảm 3,36 điểm khi chốt phiên, xuống mức 1.272,72 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/2, thị trường tiếp tục diễn biến giằng co, lực bán gia tăng trong phiên chiều khiến chỉ số suy yếu; nhiều nhóm ngành như ngân hàng, phần mềm, năng lượng... cùng nhiều cổ phiếu lớn như BID, VCB, MBB, HPG, TCB… giảm giá. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa giảm 1,54 điểm, xuống mức 1.266,91 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/2, thị trường giao dịch giằng co trên mức tham chiếu, lực cầu gia tăng cuối phiên kéo chỉ số đảo chiều bật tăng, cổ phiếu các nhóm ngành phần mềm, nguyên vật liệu, ngân hàng… tăng tốt, đóng góp tích cực giúp VN-Index tăng 5,19 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.268,45 điểm.