Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Phát huy sức mạnh con người, góp sức làm giàu trên quê Bác

Tiên phong ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ cao hàng đầu thế giới, Tập đoàn TH luôn quan tâm và phát huy sức mạnh của con người, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo không ngừng. Những cán bộ, kỹ sư của Tập đoàn tận tâm dốc sức nghiên cứu, cải tiến thành công những hệ thống, công nghệ của riêng mình để phù hợp thực tiễn sản xuất, xuất phát từ ý chí tự lực tự cường cùng khát vọng những công trình, sản phẩm khoa học “make in Vietnam” vươn ra toàn cầu, khát khao cống hiến làm giàu cho quê Bác, góp sức xây dựng đất nước phồn vinh.
0:00 / 0:00
0:00
Kỹ sư Cao Minh Hòa chia sẻ quá trình chế tạo Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động.
Kỹ sư Cao Minh Hòa chia sẻ quá trình chế tạo Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động.

Từ môi trường thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Cao Minh Hòa quyết định trở về quê hương Nghệ An, “đầu quân” cho Tập đoàn TH. Tập đoàn triển khai dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa quy mô công nghiệp tập trung công nghệ cao có tổng đầu tư 1,2 tỷ USD, từ năm 2008 tại Nghĩa Đàn, với quy trình sản xuất khép kín “từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch”, máy móc, thiết bị nhập khẩu từ nhiều nước tiên tiến trên thế giới, thu hút hàng trăm chuyên gia giỏi trong nhiều lĩnh vực từ nước ngoài về làm việc.

Trong môi trường đó, Hòa tích cực học hỏi các chuyên gia, từng bước tiếp cận công nghệ hiện đại, say mê nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm. Trăn trở trước mỗi vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, kỹ sư trẻ mạnh dạn đề xuất ý tưởng, tìm tòi giải pháp tối ưu, dần khẳng định năng lực qua hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho công ty hàng chục tỷ đồng như chế tạo bộ khuôn tạo nắp chai sữa chua uống, hệ thống kiểm soát khối lượng thùng sữa tự động, hệ thống cấp nguyên liệu màng nắp tự động, máy Palletizer bốc xếp thùng sữa tự động, máy xếp thùng tự động line 9...

Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về thành tích nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn động lực khích lệ kỹ sư Cao Minh Hòa (nay là Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH) nỗ lực hơn nữa trong hành trình chinh phục đỉnh cao khoa học vinh quang mà chông gai, nhọc nhằn.

... đến “cây sáng kiến” truyền nhiệt huyết

Sáng kiến “Hệ thống Robot gắp bịch và đóng thùng tự động” của Cao Minh Hòa và bốn kỹ sư của công ty: Trần Văn Nam, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Thành, Thái Bình Dương được trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam - WIPO 2022.

Kinh nghiệm thành công từ những sáng kiến trước đó và sự tin tưởng, đầu tư kinh phí nghiên cứu 2 tỷ đồng của lãnh đạo Tập đoàn thôi thúc nhóm nghiên cứu quyết tâm vào cuộc, đặt mục tiêu thành công bằng mọi giá. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, công việc hằng ngày tuy bận rộn, nhưng cả nhóm tranh thủ tối đa thời gian, tập trung cao độ, không chùn bước trước khó khăn, thách thức.

Robot Delta hoạt động tốc độ cao đòi hỏi độ chính xác rất cao, do đó độ khó chế tạo càng lớn. Không ít lần, khi chạy thử robot mô hình xuất hiện nhược điểm là rung giật, nhưng Hòa và đồng nghiệp không nản chí, cùng thảo luận tìm hướng tháo gỡ tối ưu, xử lý dứt điểm các “nút thắt”. Sau bao ngày ở “lì” trong nhà máy tập trung tìm ra giải pháp, cả nhóm kỹ sư vỡ òa cảm xúc khi robot được chế tạo thành công.

Mỗi lần ngắm nhìn hệ thống robot vận hành hối hả, chính xác trong dây chuyền, công suất tối đa 12.000 bịch sữa/giờ, nhóm nghiên cứu trào dâng niềm xúc động, tự hào bởi “đứa con tinh thần” đóng góp lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp: giảm 20 nhân công, tiết kiệm khoảng 12 tỷ đồng so với chi phí công nghệ mua/ nhập khẩu từ nước ngoài, hằng năm ước tính làm lợi khoảng 1,7 tỷ đồng. Thành công của dự án còn lan tỏa tinh thần không ngừng đổi mới sáng tạo, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, trình độ, kỹ năng, tay nghề, vai trò làm chủ công nghệ của cán bộ, nhân viên Tập đoàn TH nói riêng và kỹ sư Việt Nam nói chung, tạo bước tiến để thương hiệu “make in Vietnam” vươn tầm quốc tế.

Kỹ sư Thái Bình Dương trải lòng, môi trường sản xuất ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH rất phù hợp để anh thỏa sức đam mê, sáng tạo và biến khát khao cống hiến thành hiện thực. Dương hăng say nghiên cứu khoa học, cầu thị học hỏi từ đồng nghiệp và thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức từ internet. So với các nghiên cứu trước đây, khi bắt tay vào chế tạo hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động, anh lo lắng nhiều hơn bởi độ rủi ro cao hơn, robot hoạt động không chính xác sẽ làm vỡ, hỏng sản phẩm. Do đó, các khâu triển khai được dày công tính toán kỹ lưỡng, làm robot mô hình chạy thử trước, phát huy tối đa khả năng sáng tạo để hiện thực hóa ý tưởng.

Thành công của hàng trăm sáng kiến, cải tiến khác cũng khẳng định hiệu quả trong thực tiễn sản xuất minh chứng các kỹ sư không chỉ tiếp thu công nghệ cao của thế giới, bảo trì, sửa chữa máy, mà còn vận dụng tri thức khoa học để chế tạo máy góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thêm một điển hình khác là sáng kiến dây chuyền băm ngô và rơm tự động do các kỹ sư của Tập đoàn TH chế tạo với chi phí vẻn vẹn hơn 400 triệu, chỉ bằng 1/5 so với thiết bị nhập khẩu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu rất khắt khe về chất lượng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa, giúp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng, được trao Giải nhì Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An.

Phát huy sức mạnh con người, góp sức làm giàu trên quê Bác ảnh 1

Đại diện nhóm tác giả sáng kiến “Hệ thống robot gắp bịch và đóng thùng tự động” nhận Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam-WIPO 2022.

Thỏa sức đam mê, cống hiến

Kiên định đi theo tư duy dẫn đường vượt trội của nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương là “kết hợp trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt với công nghệ cao và khoa học quản trị, khoa học 4.0 hiện đại của thế giới” cùng tôn chỉ “nghiêm túc- chân chính- kiêu hãnh” và tinh thần phụng sự, Tập đoàn TH luôn khuyến khích, tạo mọi cơ hội cho người lao động học tập, sáng tạo, cống hiến, thăng tiến. Được truyền cảm hứng, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và cởi mở, mỗi cán bộ, nhân viên luôn xác định rõ mục tiêu tạo ra các sản phẩm với các giá trị cốt lõi như “vì sức khỏe cộng đồng”, “hoàn toàn từ thiên nhiên”... phục vụ người tiêu dùng, xã hội. Những tấm gương điển hình, nỗ lực bứt phá, góp sức xây dựng tập đoàn vững mạnh xuất hiện càng nhiều thêm, để thương hiệu TH “vươn ra biển lớn”, vững vàng uy tín và vị trí tiên phong của một “Thương hiệu Quốc gia”.

Chia sẻ về quá trình gần 15 năm gắn bó với “mái nhà” TH, anh Nguyễn Lê Thăng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Agitec (phụ trách trồng trọt, canh tác, sản xuất nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong Tập đoàn) bộc bạch niềm hạnh phúc khi ngắm nhìn những cánh đồng bát ngát xanh tốt, những cánh tay tưới hiện đại trên nền trời xanh thẳm, càng thêm yêu nghề và cao nguyên Phủ Quỳ thân thương. Đam mê cháy bỏng thôi thúc anh tận tâm cống hiến, vượt khó trong buổi “vạn sự khởi đầu nan”.

Tư duy làm nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn khác hẳn với truyền thống, anh Thăng cùng đồng nghiệp trau dồi kiến thức, học hỏi các chuyên gia, thực hiện các quy trình bài bản, theo đúng lập trình, quy chuẩn. Chỉ tay về giàn tưới hiện đại, anh Thăng giải thích sau khi cài đặt các thông số về áp suất, lượng tưới... 15 cánh tay tưới tự động vận hành, điều chỉnh lượng nước tưới phù hợp với khí hậu và giai đoạn phát triển của cây, khi cần tưới diện tích lớn có thể lắp chiều dài cánh tay tưới đến 1.000m. Các khâu cày bừa, xới cỏ, gieo hạt, chăm sóc và thu hoạch đều vận hành bằng máy bảo đảm đồng đều và ít nhân lực. Mặc dù ứng dụng công nghệ cao sai số rất thấp nhưng khi triển khai đòi hỏi vận dụng linh hoạt, phù hợp thực tiễn công việc. Đơn cử bên cạnh dự báo thời tiết qua vệ tinh vẫn kết hợp “trông trời, trông đất, trông mây” để chủ động ứng phó, tính toán nhân lực: hôm mưa to bảo trì, bảo dưỡng máy móc, ngày nắng tranh thủ thu hoạch. Với năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, anh Thăng tiếp tục được tín nhiệm giao nhiệm vụ tại Dự án của TH ở Australia, canh tác, trồng trọt quy mô lớn theo hướng hữu cơ.

Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH Đặng Hoàng Bảo nhấn mạnh, các đảng viên là những nhân tố nòng cốt, có chuyên môn tốt và uy tín, luôn thấm nhuần lời Bác dạy, tiên phong gương mẫu, xông xáo vượt khó, sáng tạo, tận tâm phụng sự, làm hết việc chứ không làm hết giờ, dẫn đầu về năng suất lao động, góp phần quan trọng vào thành công và lan tỏa giá trị của công ty và Tập đoàn TH.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn Trần Văn Dương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đồng lòng chung sức của cán bộ, nhân viên Tập đoàn TH và khí thế, hiệu quả của phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi.

“Công nghệ thay đổi liên tục đòi hỏi luôn nỗ lực phấn đấu, nếu “ngủ quên trên chiến thắng” ắt sẽ tụt hậu. Mục tiêu của các kỹ sư hướng tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, có thêm nhiều sáng kiến ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ và chế tạo thành công máy móc hiện đại, mang dấu ấn trí tuệ Việt, góp phần nâng cao năng suất, giảm sức lao động, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho công ty”, anh Cao Minh Hòa khẳng định.