Đầu tháng 8-2018, một người đàn ông gọi vào số điện thoại cố định của ông L.A.S., ở huyện Trảng Bom, xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh và cho biết, ông S. liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền quốc tế. Vì vậy, cơ quan công an cần thực hiện phong tỏa toàn bộ các tài khoản của người bị hại trong thời gian 18 tháng. Nếu không muốn bị phong tỏa thì phải rút toàn bộ số tiền trong ngân hàng để chuyển vào một tài khoản do chúng chỉ định.
Đối tượng còn tung tin đe dọa, nếu ông S. tiết lộ thông tin cho người khác biết thì sẽ bị bắt tạm giam ngay lập tức. Quá sợ hãi, ông S. đã ra ngân hàng chuyển tiền cho các đối tượng ba lần, với số tiền gần 600 triệu đồng. Vụ việc chỉ được ông S. phát hiện khi ông nhận được tin nhắn của các đối tượng gửi đến, “xin lỗi chúng tôi không thể tiếp nhận tin nhắn ngay lúc này”.
Còn trường hợp chị P.T.L., ngụ huyện Định Quán, sau một thời gian quen và nói chuyện qua mạng xã hội facebook với một người đàn ông ngoại quốc. Quá trình trao đổi qua lại, người này hứa sẽ gửi cho chị L. một kiện quà. Tiếp đó, chị L. nhận được điện thoại của người phụ nữ giới thiệu là nhân viên hải quan, thông báo thùng quà biếu chị đang bị tạm giữ, vì trong đó có nhiều ngoại tệ, hàng hóa có giá trị hàng chục tỷ đồng và yêu cầu phải nộp thuế, lệ phí để nhận hàng.
Theo sự hướng dẫn của người phụ nữ này, chị L. đã bốn lần đến ngân hàng để chuyển tiền, tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng vào tài khoản mà người phụ nữ trên chỉ định. Chỉ đến khi chị L. chuẩn bị chuyển tiếp số tiền 500 triệu đồng nữa mới biết mình bị lừa. “Đến ngày thứ 18 kể từ khi tôi chuyển tiền lần đầu tiên, người thân trong gia đình phát hiện tôi đi mượn rất nhiều tiền nên đã điện thoại trình báo công an và ngân hàng đề nghị can thiệp để ngăn chặn nên số tiền hơn 500 triệu đồng lần thứ năm đã không bị mất”, chị L. kể lại.
Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm 2018 đến nay, đã có 10 vụ giả danh lực lượng chức năng, gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đây chỉ là số vụ các nạn nhân trình báo còn thực tế nhiều vụ người bị lừa không trình báo do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Ngoài ra, nhiều người nhận được các cuộc gọi điện thoại tương tự như trên nhưng đã kịp thời trình báo cơ quan công an nên không bị “sập bẫy” của bọn tội phạm.
Qua điều tra, thủ đoạn của các đối tượng thường thực hiện cuộc gọi điện thoại đến người dân giả mạo số điện thoại của cơ quan chức năng, như: công an, viện kiểm sát, tòa án, đe dọa người dân có liên quan các vụ án đang điều tra, hoặc nhận quà có người gửi tặng từ nước ngoài và các chương trình khuyến mãi để lừa đảo.
“Tất cả các trường hợp phải báo chính quyền địa phương, vì lực lượng công an khi làm việc mặc sắc phục, đến tận nhà hoặc có giấy mời đến cơ quan công an, chứ không phải thông qua các cuộc điện thoại. Do đó, người dân cảnh giác, không để bọn lừa đảo đánh lừa mà rơi vào bẫy của bọn tội phạm”, Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo.
Ngoài ra, để đề phòng loại tội phạm trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã có văn bản thông báo về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này gửi công an các địa phương, thông báo đến quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác.