Điểm mặt hàng loạt điểm tập kết cát không phép ven sông Hồng

NDĐT – Nhiều bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép đang ngang nhiên hoạt động, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và việc phòng, chống lụt bão khi mùa mưa bão đang tới.

Khu vực bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng nằm trên địa bàn phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).
Khu vực bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng nằm trên địa bàn phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Thời gian gần đây, nhiều người dân sinh sống tại khu vực phường Phú Thịnh, thị xã (TX) Sơn Tây (Hà Nội) phản ánh việc xuất hiện hàng loạt các bãi tập kết cát, vật liệu xây dựng không phép nhưng ngang nhiên hoạt động tại khu vực đê hữu hồng.

Cũng chính từ các bãi tập kết này, hằng ngày có hàng trăm lượt xe quá khổ, quá tải chở vật liệu di chuyển qua tuyến đường Lê Lợi (TX Sơn Tây, Hà Nội) gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng mặt đường, ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của người dân.

Tìm hiểu thực tế cho thấy, trên địa bàn phường Phú Thịnh đang tồn tại khoảng tám điểm tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng nằm tại tuyến đê Hữu Hồng.

Điều đáng nói, mặc dù các điểm tập kết cát trên đã thanh lý hợp đồng thuê đất từ năm 2013 và được yêu cầu phải trả lại nguyên trạng nhưng không hiểu vì lý do gì, các điểm tập kết cát trên vẫn ngang nhiên hoạt động ngày đêm trước sự bất lực, làm ngơ của chính quyền địa phương. Nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần, các điểm tập kết ven sông này vẫn không có dấu hiệu ngừng hoạt động, vi phạm nghiêm trọng về hành lang thoát lũ.

Liên quan vấn đề này, ông Phùng Huy Vinh, Trưởng phòng Kinh tế TX Sơn Tây xác nhận, các bãi tập kết vật liệu ven sông nằm trên địa bàn phường Phú Thịnh đều đã hết hạn và không được cấp phép lại từ năm 2013 đến nay. Và trong trường hợp được cấp phép cũng chỉ được hoạt động vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 5, còn mùa mưa lũ thì phải tạm dừng.

Theo ông Vinh, trong năm 2017, lực lượng Thanh tra Sở NN-PTNT đã tiến hành kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt bảy hộ kinh doanh bãi tập kết và trung chuyển vật liệu với số tiền 56 triệu đồng. Tuy nhiên, mọi việc mới chỉ dừng lại ở các cuộc kiểm tra và lập biên bản xử phạt, phía TX Sơn Tây chưa thực hiện tổ chức việc cưỡng chế vi phạm của các bãi tập kết vật liệu không phép này. Bởi vậy, dù đã 5 năm hoạt động không phép, các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu vẫn chưa bị dẹp bỏ.

Trưởng phòng Kinh tế TX Sơn Tây cũng cho biết, trong tháng 6 tới, sẽ có đoàn kiểm tra liên ngành vào cuộc, xử lý “mạnh tay” đối với các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng này khi mùa mưa lũ đã đến.

Theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, hiện nay, ven các tuyến sông trên địa bàn TP Hà Nội còn tồn tại các bến bãi chứa vật liệu xây dựng, nhiều bến bãi hoạt động thiếu giấy phép nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Liên quan các bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng không phép tại địa bàn xã Phú Thịnh, TX Sơn Tây, mới đây nhất, Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội đã gửi văn bản số 13/CCĐĐ tới Chủ tịch UBND TX Sơn Tây đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều; phòng, chống thiên tai trên tuyến đê Hữu Hồng.

Có thể bạn quan tâm