Thêm nhiều sai phạm tại các dự án ở hai xã Hòa Liên và Hòa Sơn

NDĐT - Qua thanh tra các dự án ở hai xã Hòa Liên và Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), Thanh tra TP Đà Nẵng đã phát hiện các vi phạm trong việc lập dự án, giám sát đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, quản lý chất lượng giám sát, thi công xây dựng; quản lý, sử dụng đất tại nghĩa trang. Đây là những vấn đề nổi cộm cử tri Đà Nẵng bức xúc trong thời gian qua.

Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang bị buông lỏng quản lý. Ảnh: QUỲNH ĐAN
Nghĩa trang Hòa Sơn, huyện Hòa Vang bị buông lỏng quản lý. Ảnh: QUỲNH ĐAN

Chiều 18-5, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 359/TB-TTTP về công tác quản lý chất lượng xây dựng các khu hạ tầng kỹ thuật tái định cư và Tuyến kênh thoát lũ tổng thể xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, qua thanh tra đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 (cả giai đoạn 1 và 2), phát hiện các vi phạm trong việc lập dự án, giám sát đầu tư, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, quản lý chất lượng giám sát, thi công xây dựng. Công tác lập, phê duyệt dự án và giám sát, đánh giá đầu tư, hồ sơ dự án được duyệt sau khi phê duyệt thiết kế dự toán, không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, không đánh giá dự án đầu tư các dự án theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Công ty TNHH MTV Vật liệu Xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm về công tác khảo sát thiết kế, xây dựng; công tác lập, thẩm định phê duyệt thiết kế; công tác đấu thầu, năng lực nhà đầu tư tham gia xây dựng công trình; công tác quản lý chất lượng thi công, giám sát, dẫn đến hậu quả sụt lún các dự án. Đối với Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực xã Hòa Liên, các đơn vị triển khai dự án không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư, thiếu sót một số thủ tục, hồ sơ quản lý chất lượng, nghiệm thu…, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án. Tiến độ triển khai dự án này chậm 16 tháng so với hợp đồng.

Cùng ngày, Thanh tra TP Đà Nẵng đã có Thông báo Kết luận thanh tra số 360/TB-TTTP về việc quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý đất đai tại Dự án Nghĩa trang Hòa Sơn và các khu vực lân cận Nghĩa trang Hòa Sơn thuộc xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Kênh thoát lũ Hòa Liên khiến người dân bức xúc. Ảnh: BV.

Kết luận nêu rõ, ông Phùng Quýt, Phó Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng vi phạm hàng loạt quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai và xây dựng. Ông Quýt có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật, bố trí mồ mả vào diện tích đất được quy hoạch cây xanh, diện tích đất ngoài ranh giới dự án Nghĩa trang Hòa Sơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan, môi trường và phá vỡ quy hoạch tại dự án. Ông Quýt cũng vi phạm việc không quản lý các hồ sơ bố trí mồ mả theo quy định, gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.

Thanh tra thành phố nêu rõ, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn qua các nhiệm kỳ đã buông lỏng công tác quản lý đất đai tại Nghĩa trang Hòa Sơn, có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.

Đối với cả hai vụ việc trên, Thanh tra thành phố kiến nghị chuyển toàn bộ hồ sơ qua Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, kiến nghị Sở Xây dựng, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp Đà Nẵng kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm Viện Quy hoạch xây dựng, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Có thể bạn quan tâm