Theo kết quả điều tra bước đầu, từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3-2018, tại các tiểu khu 442, 458 thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn đã xảy ra bốn vụ hủy hoại rừng với diện tích hơn ba héc-ta. Tại các địa điểm phá rừng, lâm tặc đã chặt hạ các loại gỗ quý như cà te, giáng hương, căm xe, cà chít và các loại gỗ khác từ nhóm IIA đến nhóm VIII.
Điển hình, vào ngày 5-3, lực lượng kiểm lâm thuộc Trạm Kiểm lâm Đrăng Phốc, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện tại tiểu khu 442 Vườn quốc gia Yok Đôn một số cây gỗ bị chặt hạ. Qua khám nghiệm sơ bộ hiện trường cho thấy có tám cây gỗ bị chặt hạ, các cây có đường kính từ 25 cm đến 50 cm và được cắt thành từng khúc có kích thước khác nhau để vận chuyển đi. Qua xác minh cho thấy, nguyên nhân vụ hủy hoại rừng này là do người dân chặt phá rừng để lấy đất làm nương rẫy. Công an huyện Buôn Đôn đã làm rõ được năm đối tượng (đều ở buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) tham gia các vụ hủy hoại rừng nói trên.
Buôn Đrăng Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và nằm ngay giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Yok Đôn. Vì vậy, không chỉ mùa khô năm nay mà những năm gần đây, tình trạng người dân trong buôn kéo nhau đi phá rừng lấy đất làm rẫy diễn ra phức tạp, khiến diện tích rừng tự nhiên nơi đây ngày càng bị thu hẹp.
Hiện, Công an huyện Buôn Đôn tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm liên quan các vụ hủy hoại rừng nói trên.
Tuy nhiên, điều mà dư luận ở Đác Lắc hết sức quan tâm và thắc mắc là vụ phá rừng nghiêm trọng với quy mô lớn ngay trên vành đai biên giới thuộc lâm phận do Vườn quốc gia Yok Đôn quản lý xảy ra trước đó đến nay vẫn chưa được khởi tố để điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm.
Cụ thể, ngày 26-1, trong khi tuần tra, lực lượng kiểm lâm Trạm Kiểm lâm số 8, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện có nhiều cây cổ thụ bị cắt hạ tại tiểu khu 408 nên đã báo cáo cấp trên xử lý. Ngay sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn đã phối hợp Đồn Biên phòng 741 xác minh hiện trường. Khu vực phát hiện vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép này thuộc vành đai biên giới, được canh phòng cẩn mật, cấm xâm nhập. Kết quả đo đếm ban đầu cho thấy, tổng số cây bị chặt hạ là 23 cây gồm cây cà te, cẩm lai, cây sao, đều thuộc nhóm gỗ quý II và IIA, trong đó phần lớn là cây cà te. Khi vụ việc được phát hiện thì phần lớn các đoạn gỗ thẳng, đẹp đã được cưa xẻ vận chuyển ra khỏi rừng, tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ còn sót lại tại hiện trường hơn 44m3.
Điều đáng nói, khu vực phát hiện vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép quy mô lớn này thuộc vành đai biên giới, được canh phòng cẩn mật, cấm xâm nhập, thế nhưng không hiểu vì lý do gì đến nay vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng của huyện Buôn Đôn và tỉnh Đác Lắc khởi tố điều tra tra, xử lý các đối tượng vi phạm?
Hiện trường vụ khai thác rừng trái phép với quy mô lớn tại tiểu khu 408 Vườn quốc gia Yok Đôn đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm.
* Liên tiếp phát hiện các vụ phá rừng quy mô lớn tại Đác Lắc