Xạ thủ Trung Quốc giành huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020

NDO -

Tấm huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 đã có chủ trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, thuộc về nữ xạ thủ Yang Qian của Trung Quốc ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Yang Qian giành huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời cũng thiết lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. (Ảnh: Reuters)
Yang Qian giành huy chương vàng đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020, đồng thời cũng thiết lập kỷ lục Olympic mới ở nội dung 10m súng trường hơi nữ. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, cô gái sinh năm 2000 đã xuất sắc giành được 251,8 điểm trong lượt bắn chung kết để đem về tấm huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 cho đoàn thể thao Trung Quốc, đồng thời cũng phá luôn kỷ lục Olympic ở nội dung này.

Sáng nay, tại trường bắn Asaka ở Tokyo, vòng loại 10m súng trường hơi nữ là môn thi đấu mở màn cho ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, chứng kiến 50 xạ thủ tham gia tranh tài để chọn ra tám cái tên vào vòng chung kết.

Sau sáu lượt bắn vòng loại, Yang Qian giành được tổng 628,7 điểm, xếp thứ 6 vòng loại, đủ để cùng bảy xạ thủ khác bước vào vòng chung kết.

Tại đây, sau hai lượt bắn chung kết đầu tiên, xạ thủ gốc Chiết Giang của Trung Quốc cùng với Anastasiia Galashina (Nga) là hai cái tên cuối cùng bước vào loạt đấu trực tiếp để giành huy chương vàng.

Galashina liên tiếp giữ lợi thế trước vận động viên người Trung Quốc ở những viên bắn cuối. Đến viên áp chót, xạ thủ Nga có 10,8 điểm, nới rộng cách biệt với Yang lên 0,2 điểm và gần như đã nắm tấm huy chương vàng trong tay.

Tuy nhiên, sai lầm ở viên đạn cuối khi chỉ giành 8,9 điểm khiến Galashina mất huy chương vàng vào tay đối thủ. Yang sau khi đứng thứ 2 ở hầu hết thời gian thi đấu đã xuất sắc vươn lên giành huy chương vàng bằng phát đạn 9,8 điểm cuối cùng.

Xạ thủ Trung Quốc giành huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 -0
Yang Qian ăn mừng tấm huy chương vàng Olympic ngay trong lần đầu tiên tham dự Thế vận hội. (Ảnh: Reuters) 

Giành được 251,8 điểm trong lượt bắn chung kết, Yang chính thức trở thành vận động viên đầu tiên đoạt huy chương vàng ở kỳ Thế vận hội này, đồng thời cũng xác lập kỷ lục Olympic mới trong lần đầu tiên được góp mặt ở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Trước đó, cô gái 21 tuổi cũng đã giành huy chương vàng châu Á năm 2019 tại Doha, Qatar và đứng hạng 23 tại World Cup diễn ra ở Rio de Janeiro cùng năm ở nội dung sở trường 10m súng trường hơi nữ.

Với cách biệt khá sít sao, Galashina đành ngậm ngùi với tấm huy chương bạc khi giành được tổng 251,1 điểm. Trước đó, Nina Christen của Thụy Sĩ giành huy chương đồng ở nội dung này với tổng điểm 230,6 trong lượt bắn với Janette Hegg Duestad, vận động viên dẫn đầu vòng loại với kỷ lục Olympic 632,9 điểm.

Xạ thủ Trung Quốc giành huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 -0
Những tấm huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 vẫn được Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach trao trực tiếp cho các vận động viên theo truyền thống. (Ảnh: IOC) 
Xạ thủ Trung Quốc giành huy chương vàng đầu tiên của Olympic Tokyo 2020 -0
Yang Qian (giữa) cùng Anastasiia Galashina (trái) và Nina Christen trên bục nhận huy chương. (Ảnh: Reuters) 

Cũng ở môn bắn súng trong sáng nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh sẽ mở màn kỳ Thế vận hội này cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam từng giúp anh giành huy chương vàng và thiết lập kỷ lục Olympic tại Rio, Brazil cách đây năm năm.

Niềm hy vọng duy nhất của bắn súng Việt Nam tại Olympic được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công để bảo vệ tấm huy chương vàng ở nội dung sở trường. Tay súng kỳ cựu của Việt Nam sẽ bước vào tranh tài vào lúc 11 giờ (theo giờ Việt Nam).

Olympic Tokyo 2020