Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc năm 2020

Trần Mai Ngọc và Nguyễn Anh Tú giành ngôi vô địch

NDO -

Chiều 13-12, Giải bóng bàn các cây vợt xuất sắc toàn quốc 2020 tổ chức tại Quảng Nam quy tụ 20 tay vợt nam và 14 tay vợt nữ xuất sắc nhất đã kết thúc.

Tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc lên ngôi vô địch đơn nữ
Tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc lên ngôi vô địch đơn nữ

Các tay vợt giành suất dự Giải đấu này dựa trên kết quả Cuộc thi vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PetroVietnam- Đạm Cà Mau tổ chức hồi tháng 7 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Theo thể thức thi đấu, 20 tay vợt nam và 14 tay vợt được chia đều làm hai bảng, đấu vòng tròn một lượt chọn hai tay vợt mạnh nhất mỗi bảng vào đấu chéo ở bán kết.

Trong trận chung kết đơn nữ, tay vợt trẻ 16 tuổi Trần Mai Ngọc (CLB T&T) đã giành thắng lợi cách biệt 4-2 trước đàn chị Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) để giành ngôi vô địch. Đây là kết quả bất ngờ nhất trong các trận đấu của nữ, vì tại vòng đấu bảng dù rất cố gắng Mai Ngọc đã thua 2-3 trước Nguyễn Thị Nga. Ở bán kết, Trần Mai Ngọc thắng chật vật 4-3 trước tay vợt kỳ cựu Vũ Thị Hà (Quân đội) còn Nguyễn Thị Nga thắng dễ Bùi Ngọc Lan (Vicem Hoàng Thạch Hải Dương) 4-0.

Ở trận chung kết đơn nam diễn ra cuối cùng, Nguyễn Anh Tú giành thắng lợi 4-1 trước đàn em Đinh Anh Hoàng (CLB T&T) để giành tấm HCV cá nhân đầu tiên trong năm 2020. Đây là giải đấu thành công nhất của cá nhân tay vợt duy nhất giành kết quả toàn thắng. Ở vòng bảng, Anh Tú cũng đã thắng nhanh tay vợt đàn em này 3-0. Đinh Anh Hoàng dù chưa thể giành ngôi vô địch nhưng đã thi đấu rất xuất sắc, nổi bật là hai trận thắng trước Nguyễn Đức Tuân (đương kim vô địch quốc gia 2020) với tỷ số 4-1 ở bán kết và Đoàn Bá Tuấn Anh (vô địch quốc gia 2019) với tỷ số 3-1 ở vòng đấu bảng. Với sự tiến bộ nhanh chóng này, Đinh Anh Hoàng có thể được thi đấu chính thức tại SEA Games 31 trên sân nhà vào cuối năm 2021.