Rowing Việt Nam vào chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ nhóm C

NDO -

NDĐT – Cặp đôi Hồ Thị Lý/Tạ Thanh Huyền đã về đích thứ ba ở bán kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ mái chèo đôi nhóm C/D 1 vừa kết thúc cách đây ít phút với thời gian 8 phút 18 giây 47, qua đó chính thức ghi tên mình vào chung kết nhóm C (tranh hạng 13-18) diễn ra vào đêm 12-8.

Bộ đôi Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền thi đấu tại Olympic Rio 2016.
Bộ đôi Hồ Thị Lý và Tạ Thanh Huyền thi đấu tại Olympic Rio 2016.

Đây là thành tích đáng khen ngợi của các cô gái Việt Nam khi trước đó, họ đã phải lách qua khe cửa hẹp (thi đấu vé vớt) mới có thể giành quyền vào thi đấu ở vòng bán kết tranh hạng 13-20 ở nội dung này.

Cán đích ở vị trí đầu tiên là cặp đôi Katherine Copeland và Charlotte Taylor của Anh với thời gian 7 phút 59 giây 11. Lee Ka Man và Yuen Yin Lee của Hồng Kông (Trung Quốc) xếp ở vị trí thứ hai với thành tích 8 phút 14 giây 17.

Ở chung kết nhóm C diễn ra lúc 22h20 đêm nay, Hồ Thị Lý/Tạ Thanh Huyền sẽ tranh tài cùng hai cặp đôi trên và tốp ba cặp đôi ở bán kết nhóm C/D 2 là V. Rodini/L. Milani (Ý), V. Cozzi/F. Leal Ferreira (Brazil) và J. Vila Betancurt/M. Abraham (Chile).

Trong khi đó, hai cặp đôi xếp thứ 4 ở bán kết C/D 1 và C/D 2 là Y. Hernandez/L. Hernandez (Cuba) và N. Ettaeib/K. Krimi (Tunisia) sẽ tranh hạng 19-20 ở chung kết nhóm D.