Vòng loại Asian Cup 2011

Tuyển Việt Nam thủ hoà Syria 0-0

Thua trên sân nhà cách đây bốn ngày trước đội bóng mạnh hơn, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc với đội hình phòng ngự có chiều sâu lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Đội chủ nhà Syria sở hữu bóng nhiều hơn, liên tiếp tổ chức tấn công, nhưng không thể phá vỡ được hàng phòng ngự vững chắc và thủ môn Tấn Trường chơi tỉnh táo. Đến phút 60, Công Vinh bị thẻ vàng thứ hai, phải rời sân khiến 10 cầu thủ còn lại càng vất vả chống đỡ các pha bóng tấn công của đội chủ nhà. Tuy nhiên, sự tập trung và tinh thần quyết tâm đã giúp đội tuyển Việt Nam đứng vững suốt 90 phút. Và nếu phút 74 tiền đạo Quang Hải kết thúc chính xác   pha phản công nhanh thì đội tuyển Việt Nam không chỉ có một điểm. Đáng tiếc cú đệm bóng cận thành của Quang Hải lại đưa bóng chệch khung gỗ trong gang tấc.

Thủ hòa 0-0 với Syria ngay trên sân khách là một kết quả tốt, cơ hội để đội tuyển Việt Nam đi tiếp gần như không còn. Về lý thuyết, đội Việt Nam có thể  giành quyền lọt vào vòng chung kết nếu như  thắng cả hai trận còn lại (trước Li-băng và Trung Quốc) trong khi đội tuyển Trung Quốc chỉ giành không quá 3 điểm trong ba trận còn lại với các đội Li-băng, Syria và Việt Nam.