Liên tiếp xuất hiện lừa đảo qua mạng xã hội ở Bắc Cạn

NDĐT - Từ năm 2017 đến nay, nhiều người ở tỉnh Bắc Cạn bị lừa đảo bởi thủ đoạn của kẻ xấu qua các mạng xã hội, dẫn tới mất tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều đồng bào dân tộc thiểu số mới tiếp cận sử dụng điện thoại thông minh, nhẹ dạ, cả tin nên càng dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng CSHS, Công an Bắc Cạn) liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo bị lừa đảo qua mạng xã hội.
Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng CSHS, Công an Bắc Cạn) liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Qua mạng xã hội Facebook, chị H.T.T. trú tại huyện Na Rì kết bạn với một tài khoản có tên Morgantown Maxwell. Sau một thời gian, tài khoản Facebook này hứa cho chị T. một thùng quà gồm tiền đô-la, vàng, đồng thời yêu cầu chị cung cấp số điện thoại, địa chỉ để gửi. Có được số điện thoại, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi cho chị, giả danh nhân viên hải quan làm việc tại Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) thông báo cho chị T. có một thùng quà gửi từ nước ngoài về gồm nhiều đô-la, vàng, trang sức. Đối tượng yêu cầu chị nộp lệ phí để nhận quà vào các tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Từ ngày 20-9-2017 đến ngày 28-9-2017, chị T. nhiều lần gửi tiền vào các tài khoản khác nhau theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền gần 286 triệu đồng. Kết quả, quà không thấy đâu mà tiền gửi thì mất.

Tháng 10-2017, anh N.V.P. ở huyện Chợ Đồn nhận được một lời mời kết bạn trên Facebook. Tài khoản Facebook này nhắn tin cho anh muốn gửi số tiền hai triệu đô-la về Việt Nam để làm từ thiện. Sau đó, một đối tượng khác liên lạc với anh P. giới thiệu là đại lý giao hàng, hướng dẫn anh chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng đưa ra để làm thủ tục vận chuyển “tiền từ thiện”. Tin lời, anh P. đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng, bị chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Đầu năm 2018, qua mạng xã hội Zalo, chị N.T.B. trú tại TP Bắc Cạn được giới thiệu một người cho vay vốn nhanh, lãi suất thấp. Do đang có nhu cầu vay, chị B. liên hệ, được người này hướng dẫn chuyển tiền ứng trước làm thủ tục giải ngân để hưởng lãi suất ưu đãi. Chị B. làm theo và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền, sau đó không còn liên lạc được với các đối tượng.

Nhiều người là đồng bào dân tộc ở các huyện vùng cao do nhẹ dạ cũng bị lừa qua mạng xã hội bằng hình thức lừa đảo trúng thưởng qua tin nhắn, yêu cầu nộp phí nhận thưởng. Qua mạng xã hội Facebook, chị H.T.X., trú tại xã Bành Trạch, huyện Ba Bể nhận được thông báo trúng thưởng xe máy SH cùng 200 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng gọi điện yêu cầu chị nộp lệ phí ba triệu đồng bằng cách nạp thẻ qua điện thoại. Tin tưởng, chị X. đã nạp một triệu đồng tiền thẻ điện thoại cho đối tượng, một thời gian không liên hệ được, chị mới biết mình bị lừa. Chị cho biết, hai năm trước, chị cũng đã bị lừa một lần bởi hình thức này và bị mất sáu triệu đồng. Lần này, nhận được thông báo dạng trúng thưởng tương tự nhưng lại thấy có hình ảnh ghi là Bộ Công an chứng nhận nên chị tin tưởng làm theo.

Một số người bị hack tài khoản Facebook, Zalo, sau đó kẻ xấu mạo danh để nhờ người thân nhờ mua thẻ cào, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng. Tháng 4-2018, chị P.T.H. trú tại TP Bắc Cạn bị đối tượng lấy hình ảnh của mình thay vào ảnh đại diện tài khoản của đối tượng, giả mạo tài khoản Zalo, sau đó nhắn tin nhờ bạn bè của chị H. chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng đưa ra. Do không cảnh giác, không xác minh nên nhiều người đã tin tưởng chuyển cho đối tượng tám triệu đồng.

Theo Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Bắc Cạn), với ứng dụng Zalo, việc phát triển tiện ích “tìm quanh đây” giúp xác định những người cùng sử dụng ứng dụng này trong phạm vi bán kính 2km từ vị trí hiện tại của người dùng nên có thể bị kẻ xấu lợi dụng để định vị, xác định thông tin cá nhân, giới tính… Mạng xã hội Facebook phát triển các tiện ích “check in”, “gợi ý kết bạn”, “dòng thời gian” rất dễ bị lợi dụng khai thác thông tin, xác định vị trí, thông tin cá nhân, sở thích, sở trường, thói quen sinh hoạt, những nơi đã đến để hoạt động phạm tội.

Đối tượng tội phạm hướng đến là những người nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về thông tin trên mạng xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, cần số tiền lớn để giải quyết việc gia đình… Các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn tinh vi, nắm bắt tâm lý của các nạn nhân, vì vậy, nhiều người đã dễ dàng bị lừa. Đặc biệt, thời gian gần đây, do điện thoại thông minh giá ngày càng rẻ, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao dễ dàng mua, sử dụng thì nguy cơ bị lừa đảo sẽ càng cao.

Theo Công an tỉnh Bắc Cạn, chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số nạn nhân bị các đối tượng xấu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Nhiều trường hợp không đến cơ quan chức năng trình báo, vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục lừa đảo những nạn nhân khác. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn cần tuyên truyền, khuyến cáo người dùng, nhất là đồng bào các huyện vùng cao, tăng cường bảo mật tài khoản, tránh để tội phạm chiếm đoạt, sử dụng, cảnh giác khi gặp các thông báo giả danh nhà mạng mua thẻ cào, nộp phí trúng thưởng, không để bị lừa đảo dẫn tới mất tiền đáng tiếc.

Đội Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng CSHS, Công an Bắc Cạn) liên tục tiếp nhận nhiều đơn trình báo bị lừa đảo qua mạng xã hội.

Nhẹ dạ, cả tin, chị H.T.X. ở huyện Ba Bể bị lừa mất ba triệu đồng qua mạng xã hội.

Tin nhắn trúng thưởng lừa đảo gửi đến tài khoản mạng xã hội của chị H.T.X.

Có thể bạn quan tâm