Hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi bị cưa hạ trái phép

NDO -

Hàng trăm cây thông ba lá hơn 20 năm tuổi tại tiểu khu 263B, địa bàn thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), đã bị các đối tượng cưa hạ, đốt cháy phi tang.

Hàng loạt cây thông bị cưa hạ, đốt cháy tại hiện trường.
Hàng loạt cây thông bị cưa hạ, đốt cháy tại hiện trường.

Ngày 10/3, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai chi nhánh Lâm Đồng xác nhận, tại tiểu khu 263B, lâm phần thuộc Ban quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà quản lý, địa giới hành chính thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Ghi nhận tại hiện trường, hàng trăm cây thông 3 lá bị các đối tượng cưa hạ trái phép nằm ngổn ngang; nhiều cây bị cắt sát gốc, đốt cháy nhằm phi tang. Tại đây, các đối tượng phá rừng còn mở con đường khá rộng trên đất lâm nghiệp, những gốc thông nằm trên con đường này đã được chôn lấp.

Hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi bị cưa hạ trái phép -0
 Nhiều cây thông bị cắt sát gốc để lấp đất phi tang.

Thông tin chúng tôi nắm được, vụ phá rừng tại tiểu khu 263B gần đây nhất được phát hiện đêm 26/2. Lực lượng chức năng tiến hành mật phục, vây bắt các đối tượng phá rừng, san ủi đất lâm nghiệp tại khoảnh 1. Nhưng khi tiếp cận hiện trường, các đối tượng đã trốn thoát, bỏ lại chiếc máy múc còn đang nổ máy, 41 cây thông đường kính từ 15 đến 40cm bị cưa hạ sát mặt đất. Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định thiệt hại hơn 10,4 m3 gỗ thông, trên diện tích hơn 1.300 m2.

Cũng tại tiểu khu 263B, 2 vụ phá rừng khác cũng được cơ quan chức năng phát hiện, với hơn 80 cây thông ba lá 20 năm tuổi bị cưa hạ, đốt gốc; thiệt hại hơn 12 m3 gỗ, trên diện tích khoảng 1.400 m2.

Hàng trăm cây thông hơn 20 năm tuổi bị cưa hạ trái phép -0
Những cây thông khác tại hiện trường đang trong tình trạng chết đứng. 

Theo đại diện Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, các vụ phá rừng tại tiểu khu 263B chủ yếu để lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Liên quan đến các vụ phá rừng trên, UBND huyện Lâm Hà giao Công an huyện phối hợp các đơn vị liên quan, khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.