WB: Ba khuyến nghị để không ai bị bỏ lại phía sau

NDĐT – “Việt Nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người” đó là khẳng định của ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới ở Việt Nam tại Hội thảo công bố báo cáo “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam”, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 05-4-2018 tại Hà Nội.

Quang cảnh Hội thảo công bố báo cáo "Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam"
Quang cảnh Hội thảo công bố báo cáo "Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam"

Tại Hội thảo, Giám đốc World Bank tại Việt Nam, ông Ousmane Dione thông tin sơ bộ về báo cáo cập nhật “Bước tiến mới: Giảm nghèo và thịnh vượng chung ở Việt Nam”. Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Ousmane Dione khẳng định cam kết tiếp tục đồng hành với Chính phủ Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới, đồng thời đề cập ba giải pháp, đó là: Tiếp tục đầu tư cho hạ tầng và nâng cao năng suất lao động; Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; Thực hiện cải cách giáo dục bảo đảm sự công bằng trong các cơ hội và phát triển kỹ năng của lực lượng lao động.

Theo tóm tắt báo cáo của ông Obert Pimhidzai, chuyên gia kinh tế cao cấp, Ngân hàng Thế giới, trong giai đoạn 2014-2016, các chỉ số đều cho thấy tỷ lệ nghèo ở Việt Nam đã giảm đi, với mọi người và mọi nơi. Tỷ lệ nghèo hàng năm trong giai đoạn 2014-2016 đạt 1,85 điểm phần trăm, cao hơn mức giảm mục tiêu trong các Chương trình Mục tiêu Quốc gia. Đặc biệt, tỷ lệ giảm nghèo ở nhóm dân tộc thiểu số (chiếm 72% người nghèo ở Việt Nam) trong giai đoạn này giảm đến 13 điểm phần trăm, mức cao nhất trong các năm gần đây, với tỷ lệ nghèo nói chung giảm xuống dưới 10% vào năm 2016. Cũng trong giai đoạn này, tỷ lệ giảm nghèo ổn định, bền vững diễn ra ở mọi vùng, cả thành thị và nông thôn.

(Ảnh chụp báo cáo của World Bank.)

Báo cáo ghi nhận 70% người dân Việt Nam hiện nay đã được bảo đảm về mặt kinh tế, trong đó có 13% thuộc tầng lớp trung lưu theo chuẩn thế giới, hiện nhóm này đang phát triển nhanh chóng, tăng hơn 20% trong giai đoạn 2010-2017. Tính từ năm 2014, trung bình mỗi năm có 1,5 triệu người Việt Nam gia nhập vào tầng lớp trung lưu toàn cầu, cho thấy các hộ gia đình đang leo lên bậc thang kinh tế cao hơn sau khi thoát nghèo. Sự gia tăng của tầng lớp người tiêu dùng làm thay đổi trọng tâm chương trình xoá đói nghèo và chia sẻ thịnh vượng chuyển từ chống nghèo cùng cực sang cải thiện mạnh mẽ chất lượng cuộc sống và hỗ trợ sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Báo cáo cũng ghi nhận số người dễ bị tái nghèo đã giảm xuống chỉ còn 2% trong giai đoạn 2014-2016. Mặt khác, báo cáo cũng ghi nhận tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đã tăng thêm ba triệu người trong giai đoạn này.

Có thể bạn quan tâm