Lao động sản xuất đầu Xuân

Nhiều doanh nghiệp ra quân sản xuất

Sáng 21-2, gần 800 cán bộ, nhân viên người lao động của Nhà máy Veston Hải Phòng tổ chức ra quân lao động sản xuất đầu Xuân và bắt tay vào sản xuất lô hàng mới. Giám đốc Vũ Quyết Chiến cho biết, năm qua, nhà máy đã cán đích bù lỗ tới điểm cân bằng và bước đầu có lợi nhuận. Hiện, lượng đơn hàng đã được ký tới giữa năm 2018.

Sản xuất tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần.
Sản xuất tại Tổng công ty may Hưng Yên - Công ty cổ phần.

Với tinh thần đoàn kết, nhiệt huyết làm việc, các khâu trong sản xuất, kinh doanh được kết nối, không lãng phí thời gian và nguyên vật liệu… Nhà máy phấn đấu đạt doanh thu năm 2018 khoảng 125 tỷ đồng, thu nhập của người lao động bình quân đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

* Ngày 20-2, cùng với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đác Lắc, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn miền trung ra quân sản xuất đầu Xuân. Năm 2018, công ty phấn đấu tiêu thụ bia các loại đạt 200 triệu lít, nộp ngân sách tăng 10% so năm 2017.

Để đạt được mục tiêu nêu trên, ngay từ đầu năm 2018, công ty đã mở rộng đầu tư, nghiên cứu cho ra mắt một số sản phẩm mới để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Công ty phát động phong trào thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật với trọng tâm là đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, bảo đảm an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường và sức khỏe cho người lao động,...

* Ngày 20-2, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty cổ phần bia Thanh Hóa. Năm 2018, công ty phấn đấu đạt tổng doanh thu hơn 649 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 340 tỷ đồng, bảo đảm thu nhập 6,9 triệu đồng/người/tháng. Công ty chủ động xây dựng chiến lược phát triển, đặc biệt là cơ cấu sản phẩm, công nghệ, thị trường mục tiêu; quan tâm xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp...

* Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên (Hugaco) Nguyễn Xuân Dương cho biết, sáng 21-2, hòa trong không khí tưng bừng thi đua lao động sản xuất đầu Xuân của cả nước, hơn 16 nghìn người lao động của Hugaco đã có mặt đầy đủ và bắt tay vào sản xuất hàng hóa. Năm 2018, Hugaco phấn đấu đạt doanh thu khoảng 350 triệu USD, thu nhập trung bình của người lao động đạt hơn 7 triệu đồng/người/tháng. H Thông tin từ Công ty giày Tuấn Việt (Đồng Nai), sáng 21-2, hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên của công ty bắt tay vào sản xuất. Năm 2018, công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 24 triệu USD (tăng 5% so năm 2017). Bên cạnh việc mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, công ty cũng đang nghiên cứu và đưa dòng sản phẩm mới ra tiêu thụ thử nghiệm tại thị trường nội địa.

* Phó Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 Hồ Hữu Triển cho biết, sáng 21-2, toàn công trường ra quân lao động sản xuất đầu năm. Hiện, tiến độ chung của dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 đạt hơn 50%, hầu hết các hạng mục công trình chính của dự án đã được triển khai. Phấn đấu trong năm 2018 dự án sẽ cơ bản hoàn thành, trong đó hoàn thành 100% thi công, xây dựng kết cấu khu vực nhà máy chính, cảng xuất tro xỉ, bến phao neo; 80% thi công ống khói; 70% hệ thống nước làm mát; 90% hệ thống bãi thải xỉ...

* Chiều 20-2, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Sỹ cho biết, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn tổ chức sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 vừa qua nhằm sản xuất cho kịp đơn đặt hàng. Các nhà máy này chủ yếu của doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Công nhân làm việc trong các ngày nghỉ Tết được hưởng 300% tiền lương.

Qua tổng hợp từ 1.300 doanh nghiệp đang hoạt động trong 31 KCN trên địa bàn tỉnh, có khoảng 70% số doanh nghiệp sẽ bắt đầu tổ chức sản xuất lại từ sáng 21-2. Trong khi đó, một số doanh nghiệp sắp xếp làm bù cho người lao động nghỉ Tết đến ngày 11 tháng Giêng (26-2).

Đánh giá về tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Đồng Nai cho rằng, trong ba năm trở lại, công nhân quay lại làm việc chiếm tỷ lệ cao do công việc, thu thập ổn định, chính sách đãi ngộ cho người lao động của chủ doanh nghiệp được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp ngoài thưởng Tết hơn một tháng lương còn hỗ trợ thuê xe tổ chức đưa công nhân về quê đón Tết ở các tỉnh phía bắc, miền trung và đón trở lại nhà máy làm việc miễn phí.

Có thể bạn quan tâm