Kiên Giang phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Năm 2017, tỉnh Kiên Giang thu hút hơn sáu triệu lượt du khách, tăng 8% so năm 2016, trong đó có hơn 368.200 lượt khách quốc tế, tăng gần 19%. Tổng doanh thu từ du lịch hơn 4.582 tỷ đồng, tăng gần 25%.

Với các điểm, khu du lịch như đảo Phú Quốc, thị xã Hà Tiên, các quần đảo Nam Du (Kiên Hải), Bà Lụa (Kiên Lương), Hải Tặc (thị xã Hà Tiên)…; hơn 500 cơ sở lưu trú, trong đó có 390 cơ sở đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao và 223 nhà nghỉ đạt chuẩn kinh doanh dịch vụ du lịch... Năm 2018, tỉnh Kiên Giang phấn đấu tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh hợp tác, liên kết trong hoạt động du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các chương trình, sự kiện với nhiều loại hình phong phú, đa dạng, hấp dẫn du khách. Tỉnh tập trung đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên du lịch chuyên nghiệp hơn; tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách...

Tỉnh Kiên Giang đề ra mục tiêu đến năm 2020 thu hút 650 nghìn đến 700 nghìn lượt khách quốc tế và 8,4 triệu lượt khách trong nước; doanh thu du lịch đạt 808 triệu USD; giải quyết việc làm cho 14 nghìn lao động trực tiếp trong ngành du lịch.

* Sóc Trăng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tạo thêm việc làm

Là địa phương có dân số trẻ, với hơn 1,3 triệu dân, tỉnh Sóc Trăng có gần 820 nghìn người trong độ tuổi lao động, trong đó, hơn 170 nghìn lao động thiếu việc làm hoặc việc làm chưa ổn định.

Nhằm giải quyết vấn đề việc làm, Sóc Trăng đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, trong đó đặc biệt quan tâm đến các dự án có sử dụng nhiều lao động. Một số doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư và đang triển khai dự án tại địa phương như Tập đoàn Young One Hàn Quốc, Công ty may Nhà Bè, doanh nghiệp Ðài Loan (Trung Quốc) về giày da… Theo dự kiến, khi các dự án đi vào hoạt động trong năm 2018 sẽ thu hút từ 12.000 đến 20.000 lao động tại địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp và địa phương nắm bắt nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, người lao động có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký tham gia tìm kiếm việc làm thông qua các trung tâm xúc tiến việc làm hoặc các công ty, doanh nghiệp cần nhu cầu tuyển dụng lao động… Tỉnh coi công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm là bài toán căn cơ để giúp người dân có việc làm ổn định, nâng cao điều kiện sống, góp phần giảm nghèo nhanh, xóa nghèo bền vững.

Năm 2017, Sóc Trăng đã đào tạo nghề cho hơn 15 nghìn người, giải quyết việc làm mới cho 25.580 lao động, vượt 8,5% kế hoạch tỉnh giao; đến nay đã có hơn 11.500 hộ thoát nghèo.

Có thể bạn quan tâm