Số liệu thống kê của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho thấy, trong năm 2017, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý chín trường hợp vi phạm về kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, với tổng số tiền phạt hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, có sáu vụ vi phạm về chất lượng, ba vụ vi phạm về giấy chứng nhận điều kiện kinh doanh. Mặc dù tình hình gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu có giảm so với trước nhưng tình trạng gian lận về chất lượng lại có chiều hướng gia tăng.
Tương tự, trong tháng ba vừa qua, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hai doanh nghiệp bán xăng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật gần 50 triệu đồng. Mới đây nhất, các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã kiểm tra, yêu cầu tạm dừng một cây xăng hoạt động không phép trên địa bàn quận Cầu Giấy. Vấn đề đáng bàn ở chỗ, mặc dù cây xăng này đã hoạt động trong một thời gian dài nhưng không hiểu vì lý do gì mà vẫn "qua mặt" được chính quyền sở tại và các lực lượng chức năng liên quan; chỉ đến khi báo chí vào cuộc phản ánh thì mới bị kiểm tra, dừng hoạt động,... Những con số, vụ việc nêu trên mới chỉ phản ánh bề nổi của "tảng băng chìm", bởi hằng ngày, hằng giờ, không biết bao nhiêu người tiêu dùng vẫn bị gian dối khi mua và sử dụng xăng kém chất lượng trên thị trường. Việc làm này rất nguy hiểm vì sẽ gây ảnh hưởng đến phương tiện và sức khỏe con người trong thời gian sử dụng.
Không chỉ lĩnh vực xăng dầu, ngành dệt may, da giày cũng đang phải đối diện với tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ngày càng gia tăng. Theo phản ánh của lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, riêng đối với thương hiệu may Việt Tiến, hiện trên thị trường có hàng nghìn cửa hàng nhưng trong đó có đến hơn nửa là các cửa hàng nhái, giả thương hiệu Việt Tiến. Nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết, phân biệt được sản phẩm của mình, các công ty may mặc đã phải tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo khách hàng tìm đến những cơ sở, đại lý có uy tín chọn mua sản phẩm. Ðể xảy ra tình trạng nêu trên, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền xã, phường, quận, huyện và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc buông lỏng quản lý thị trường. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm, hiểu hết các quyền của mình khi bị xâm phạm. Vì vậy, không có các hành động cần thiết, bảo vệ quyền lợi của mình, như khởi kiện ra tòa án, yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền vào cuộc xử lý các hành vi vi phạm.
Ðể hạn chế tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, chất lượng sản phẩm, ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức của các doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm. Các cá nhân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình như đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan có thẩm quyền, chủ động phát hiện các hành vi vi phạm; thông báo, hướng dẫn rõ ràng cho người dân cách nhận biết thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trên trang điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng. Ðồng thời, cơ quan chức năng cần thông báo công khai thông tin, hình ảnh các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm để người dân biết và phòng tránh.