Kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả tích cực

Chiều 19-12, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Ðác Nông, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017. Ðồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Năm 2017 mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt gần
165.500 tỷ đồng, tăng hơn 8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,6 triệu đồng, tăng hơn 5% so với năm 2016. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển, đã tập trung đầu tư phát triển theo hướng thị trường; ở một số địa phương bước đầu phát triển theo chiều sâu. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt hơn 5,35%. Xuất khẩu từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc, với kim ngạch đạt 2,662 tỷ USD, tăng gần 23%. Công tác thu ngân sách trên địa bàn vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, tốc độ tăng trưởng chưa thực sự bền vững, vẫn còn thấp so với tiềm năng lợi thế của vùng; chất lượng nền kinh tế chưa cao, thiếu ổn định. Sản xuất nông nghiệp chưa tạo được sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người sản xuất, giữa sản xuất với chế biến, giá cả một số mặt hàng chủ lực không ổn định. Công tác quản lý bảo vệ rừng còn nhiều bất cập. Tình hình tranh chấp, lấn chiếm đất rừng và khiếu nại liên quan đến đất đai vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở một số nơi vẫn diễn biến phức tạp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm nhấn mạnh: Ðể tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên, thời gian tới các ban, bộ, ngành trung ương và các địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ðảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên. Tiếp tục đề xuất các cơ chế đặc thù để huy động các nguồn lực phục vụ kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn Tây Nguyên và vùng phụ cận, thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tập trung xử lý có hiệu quả vấn đề đất đai, chống phá rừng để bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để tập trung thực hiện có hiệu quả. Các bộ, ngành, cơ quan chức năng các tỉnh Tây Nguyên cần khẩn trương đánh giá thực trạng sở hữu đất đai trên địa bàn, điều chỉnh bổ sung hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, có kế hoạch sắp xếp lại nông lâm trường nhằm giải quyết đất cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào nghèo để phát triển sản xuất. Tập trung xử lý các vụ tranh chấp khiếu kiện về đất đai, không để phức tạp thành điểm nóng về an ninh trật tự…

Về việc kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đồng chí Tô Lâm cho rằng: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã hoàn thành xuất sắc vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình. Việc kết thúc hoạt động là nằm trong chủ trương chung của Ðảng, Nhà nước về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm