Cà Mau cảnh báo tình trạng sạt lở

NDĐT – Chiều ngày 18-6, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Cà Mau cho biết, tuyến đê biển Tây Cà Mau, đoạn Cống Kinh Mới (thuộc địa bàn xã Khánh Hải và Khánh Bình Tây, Trần Văn Thời) vừa xuất hiện điểm sạt lở nguy hiểm, chiều dài 210 m, sâu vào mái đê từ 1-2,5m, sóng cao 1,3 m. Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở ven sông cũng được chính quyền Cà Mau đưa ra cảnh báo cho người dân trên địa bàn.

Gia cố vị trí sạt lở ven biển Tây nam Cà Mau.
Gia cố vị trí sạt lở ven biển Tây nam Cà Mau.

Trước tình hình cấp bách nêu trên, Chi cục Thuỷ lợi Cà Mau kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực lượng công an, quân đội, Hạt quản lý đê điều cùng với nhân dân địa phương tiến hành các biện pháp hộ đê khẩn cấp.

Ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Cà Mau, cho biết, trong những ngày qua, gió Tây Nam hoạt động mạnh đã làm sạt lở nhiều đoạn đê Biển Tây Cà Mau tại các huyện U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân. Qua khảo sát thực tế, điểm sạt lở nặng nhất thuộc khu vực Cống Kinh Mới, tổng chiều dài 1.200m. Cơ quan chuyên trách của Sở NN&PTNT đã cử lực lượng canh trực, nắm bắt tình hình và xử lý các tình huống có nguy cơ vỡ đê, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Cà Mau áp dụng công trình hộ đê khẩn cấp tại đoạn 1.200 m nêu trên.

Theo ông Nguyễn Long Hoai, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Cà Mau, trong đêm 17 và rạng sáng ngày 18, trên địa bàn huyện Năm Căn (tỉnh Cà Mau) đã xảy ra 8 vụ sạt lở đất ven sông.

Cụ thể, có ba vụ sạt lở ven tuyến sông Đầm Dơi, Kinh 17 (thuộc xã Tam Giang; hai vụ sạt lở tại thị trấn Năm Căn; hai vụ sạt lở ở xã Lâm Hải và một vụ ở xã Tam Giang Đông. Tám vụ sạt lở nêu trên gây lở đất với tổng chiều dài 320m tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã nhấn chìm sáu nhà dân, làm hư hỏng hai trại tôm giống và 195m đường giao thông nông thôn. Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu và huy động lực lượng giúp dân ổn định cuộc sống cũng như cảnh báo những nơi có nguy cơ sạt lở.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 27 vị trí sạt lở nguy hiểm ven sông. Chính quyền địa phương tiến hành cảnh báo nguy cơ sạt lở và tuyên truyền, vận động di dời người già, trẻ em, tài sản có giá trị đến nơi an toàn, phòng tránh lở đất xảy ra vào bao đêm.

Có thể bạn quan tâm