Chương trình được tổ chức từ năm 2015 với bảy khóa hành trình và hơn 1.000 thiếu nhi đến từ 30 tỉnh, thành phố tham gia. Ðến nay, mô hình đã được nhân rộng tới gần 20 đơn vị, tỉnh, thành phố trong cả nước. "Học làm chiến sĩ công an" là một hành trình trải nghiệm thực tế, nhằm nâng cao nhận thức, trang bị những kiến thức về quyền và bổn phận của trẻ em. Qua đó góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm trong cuộc sống thường ngày; phòng, chống tai nạn thương tích, tệ nạn xã hội; từng bước giúp thiếu nhi làm quen với cuộc sống tập thể, hòa nhập cộng đồng. Ðồng thời, thông qua các hoạt động phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, các em biết trân trọng và rèn luyện theo những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân như: Tính kỷ luật, trách nhiệm, tự lập, kiên định vượt qua mọi khó khăn, thử thách…
Không giống các trại hè thông thường khác, khóa học là một hành trình có ý nghĩa tích cực giúp các em nhỏ trưởng thành và phát triển các kỹ năng, trang bị thêm kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Năm nay, hành trình mang lại cho các em nhiều chuyên đề hấp dẫn và bổ ích như: An toàn khi tham gia giao thông; phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em; sử dụng in-tơ-nét an toàn; đồng thời, các em nhỏ được rèn luyện bản thân qua việc sống xa gia đình, tự mình giải quyết những vướng mắc, mâu thuẫn trong cuộc sống tập thể và trải nghiệm chuyến đi vào rừng, xác định phương hướng, vượt qua nhiều con suối dài.
"Nhiều bạn trẻ chưa bao giờ gặp phải những tình huống như trong chương trình đặt ra, thí dụ như tự mình đi trong rừng; giúp những người bị nạn vượt qua sự cố; sơ cứu, hỗ trợ nạn nhân khác trước khi lực lượng cứu hộ có mặt… Nếu được tiếp xúc với điều đó sớm, các em sẽ có những hiểu biết, kỹ năng sống, quan trọng nhất là cách thức giải quyết những tình huống", chị Trần Thị Phương Thủy, Trưởng phòng Nghiệp vụ (Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam) cho biết.
Nhớ về quãng thời gian được tham gia hành trình "mặc áo lính" đầy kỷ niệm, em Vũ Ðinh Minh Hoàng chia sẻ: "Hai ngày đầu, em gặp khó khăn trong những kỹ năng sinh hoạt hằng ngày như: Gấp chăn màn, giặt quần áo, nhưng sau đó đã được các thầy cô trong trường hướng dẫn từng bước, để giúp em có thể tự làm được những việc cá nhân một cách thuần thục, không còn cảm thấy bỡ ngỡ. Bên cạnh việc học tập, rèn luyện, em cùng các bạn được trải nghiệm chuyến thiện nguyện đến trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và tàn tật, những trẻ em nạn nhân chất độc da cam, từ đó, giúp em hiểu hơn về cuộc sống và trân trọng những giá trị tình cảm gia đình".
Ðáng chú ý, nhiệm vụ trọng tâm của chương trình "Học làm chiến sĩ công an" năm nay truyền tải đến tất cả các em những kiến thức về cháy, phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cách sử dụng các phương tiện chữa cháy; trang bị cho bản thân kỹ năng PCCC cũng như giúp mọi người chung quanh. Anh Phạm Công Dự (Học viện Cảnh sát nhân dân) cho biết: "Thực tế hiện nay, kiến thức về PCCC của các em nhỏ còn hạn chế. Vì vậy, chúng tôi xác định, nội dung học kỳ này là tập trung vào vấn đề PCCC, giúp các em có thể hiểu rõ và tạo cho bản thân những kỹ năng thành thạo sau khi kết thúc khóa học. Thông qua việc cho các em tham gia trải nghiệm các tình huống cháy giả định, học cách thoát hiểm và cứu người gặp nạn trong sự cố cháy nổ. Qua đó, các học viên được thầy giáo, cô giáo hướng dẫn cách làm thế nào để cùng nhau thoát hiểm một cách an toàn".
Một trong những học viên lần đầu tham gia chương trình "Học làm chiến sĩ công an" em Phạm Khánh Linh chia sẻ: "Em rất vui khi được tham gia chuyến trải nghiệm thực tế lần này, giúp em trưởng thành và hòa nhập hơn với các bạn. Thêm vào đó, em còn có nhận thức rõ hơn về việc cháy nổ, hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, mà còn thiệt hại về người, trong đó, không ít nạn nhân là trẻ em. Bởi vậy, việc trang bị cho chúng em những kiến thức, kỹ năng thoát hiểm khi không may phải đối mặt với sự cố cháy, nổ là một việc làm cần thiết".
Sau mỗi chuyến hành trình được thử sức làm chiến sĩ công an, các em thiếu nhi có thêm nhiều bài học rất ý nghĩa. Những trải nghiệm này sẽ trở thành kinh nghiệm hữu ích theo các em trên suốt quãng đường đời; để biến bản năng thành kỹ năng, giúp các em nhanh nhạy ứng phó và xử lý các tình huống có thể gặp phải trong cuộc sống.