Liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông thành phố lần thứ nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức

Yêu thương về lại

Liên hoan hợp xướng học sinh phổ thông thành phố lần thứ nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức đã diễn ra tại các khu vực trên địa bàn Thủ đô. Vào tối 20 và 21/1, Ban tổ chức sẽ tổ chức hai đêm công diễn các tiết mục xuất sắc tại phố đi bộ của thị xã Sơn Tây và hồ Hoàn Kiếm để tiếp tục lan tỏa những tiết mục xuất sắc tại liên hoan đến đông đảo giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân. Đây là một trong những hoạt động văn hóa-nghệ thuật ý nghĩa, tạo không khí sôi nổi, mừng Đảng, mừng Xuân trong trường học. Cùng đó, hoạt động này còn hướng tới giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa nghìn năm văn hiến của Thủ đô, góp phần trui rèn lối sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.
Triển lãm Vọng Xuân giới thiệu nhiều sáng tác mới của 15 họa sĩ, nhà điêu khắc ít nhiều có tên tuổi trong giới mỹ thuật.

Đợi xuân

Kéo dài từ ngày 10 đến 24/1 tại Art30 Gallery (Hà Nội) là triển lãm Vọng Xuân, giới thiệu nhiều sáng tác mới của 15 họa sĩ, nhà điêu khắc ít nhiều có tên tuổi trong giới mỹ thuật. Nếu Lưu Vũ Long mang đến một vườn xuân chín đỏ mà ẩn chứa nhiều suy tưởng qua những hình hài quen thuộc ở "Trong vườn" thì Hoàng Hải Anh xuất hiện trở lại với bộ tranh tĩnh vật mùa xuân êm dịu. Doãn Hoàng Lâm gửi gắm xuân trong "Chân dung" thiếu nữ; "Biển" của Nguyễn Dương thô ráp căng ứ nhựa sống qua lớp canvas bồi phẳng trên gỗ. Ở phía khác, Trịnh Minh Tiến bày tỏ suy tư qua bóng nước "Trong", Lý Hùng Anh lại đối thoại nội tâm với "Tĩnh vật", Phạm Tuấn Tú và Đinh Quang Hải ngả về phía siêu thực…
Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO)

Khởi động một hành trình

Vào 20 giờ ngày 6/1/2024, theo truyền thống, Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) mở đầu mùa diễn mới năm 2024 bằng chương trình Hòa nhạc năm mới, với sự tham gia của nhạc trưởng Lê Phi Phi, người nổi tiếng với những chuỗi chương trình được nhiều khán giả yêu thích như: Nhạc Phim, Rock Symphony... Tại đêm nhạc lần này, nhạc trưởng Lê Phi Phi giới thiệu thể loại Pop Opera kết hợp với những "hit" từ một số phim và ca khúc bất hủ.
Đông chí

Đông chí

Nhiều hoạt động văn hóa-giải trí ấn tượng đón mừng Noel 2023 sẽ diễn ra tại không gian phố cổ, phố đi bộ quanh Hồ Gươm, phố đi bộ Trần Nhân Tông,…
Màu thời gian

Màu thời gian

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Điện ảnh Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị) tổ chức Tuần phim kỷ niệm, giới thiệu nhiều tác phẩm đặc sắc với đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến.
Thăng hoa

Thăng hoa

Đến hẹn lại lên, vào cuối tuần này, vở vũ kịch Kẹp hạt dẻ của Nhà soạn nhạc thiên tài người Nga Pyotr Ilyich Tchaikovsky, một trong những vở diễn hấp dẫn, được công chúng mong đợi của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh (HBSO) suốt 12 năm qua, trở lại trên sân khấu Nhà hát Thành phố.
Những miền hạnh phúc

Những miền hạnh phúc

Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình Người lái đò hạnh phúc, tiếp nhận nhiều hiện vật giá trị của nhà giáo, nhà văn Nguyễn Thị Mỹ Dung.
Đêm hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của nhạc trưởng Wojciech Czepiel (chỉ huy)

Âm sắc quyện hòa

Liên hoan phim Ðức Kinofest 2023 là sự kiện lần thứ hai được Viện Goethe tổ chức. Đây là dự án khu vực được khởi xuất từ Viện Goethe Jakarta (cũng là Viện Goethe trung tâm của vùng Đông Nam Á). Trong khung thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay, các nước tham gia gồm Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Timor Leste và New Zealand lần lượt tổ chức Liên hoan phim tại nước sở tại. Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra trong các ngày từ 1-7/11 tại Rạp chiếu phim BHD Cinestar Phạm Ngọc Thạch, giới thiệu nhiều bộ phim đa dạng thể loại với đề tài xoay quanh câu chuyện về sự kết nối, nhập cư và những giao thoa văn hóa trong đời sống đương đại nước Đức.
Một tiết mục nghệ thuật trong Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Hàn lần thứ nhất, năm 2022.

Hòa âm mới

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp nhiều bên liên quan tổ chức Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt-Hàn lần thứ hai diễn ra tại khu vực đường Lê Lợi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, trong hai ngày 21 và 22/10.
Lễ công bố sự kiện Kenny G Live In Vietnam tại trụ sở Báo Nhân Dân, ngày 9/10. Ảnh: Nguyễn Đăng

Good Morning Việt Nam lan tỏa, kết nối những tâm hồn

Một sự kiện âm nhạc được chờ đợi sẽ diễn ra vào tối 14/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) mang tên "Kenny G Live In Vietnam". Đây là chương trình đầu tiên của dự án âm nhạc quốc tế Good Morning Việt Nam do Báo Nhân Dân khởi xướng và dự kiến được tổ chức hằng năm với mục đích đem âm nhạc đỉnh cao thế giới đến gần hơn khán giả trong nước, đồng thời gây quỹ thiện nguyện từ toàn bộ số tiền bán vé.
Những không gian mở

Những không gian mở

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa khởi động chuỗi sự kiện Góc đọc cuối tuần dành cho thiếu nhi, vào sáng thứ bảy hằng tuần, kéo dài đến ngày 4/11, tại trụ sở 55 Quang Trung (Hà Nội).
Hội trăng rằm

Hội trăng rằm

Đang diễn ra và còn kéo dài đến ngày 31/12 tại không gian nghệ thuật Artigin Art Space - Sảnh chính tòa nhà văn phòng Lotte Mall Tây Hồ (683 Lạc Long Quân, Hà Nội) là triển lãm Kế hoạch của mùa hạ, giới thiệu đến công chúng sáu gương mặt gồm: Đỗ Minh Tâm, Trần Hải Minh, Đàm Đăng Lại, Trần An, Cấn Văn Ân và Đinh Duy Tôn. Các tác giả thông qua tác phẩm của mình đào sâu vào những ký ức, những thanh âm về mùa hạ trong mỗi chúng ta, nhằm tạo ra một khoảng lặng nơi tâm tưởng, để mỗi người nhớ về mà trân quý hơn mùa đang trôi đi.
 Chương trình Trái tim hồng sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 24/9 tại Nhà văn hóa quận Đống Đa.

Màu ký ức

Trái tim hồng là chương trình nghệ thuật tổng hợp, trình diễn thơ và thơ phổ nhạc của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung. Sự kiện đánh dấu hành trình 85 năm tuổi đời của nữ nhà giáo, nhà thơ với nhiều năm đứng trên bục giảng cống hiến cho ngành giáo dục nước nhà, đồng thời bà cũng là tác giả của không ít bài báo, bài thơ, diễn ca dễ đọc và dễ thuộc. Chương trình do các học sinh cũ Trường cấp 3 Đoàn kết, Hà Nội phối hợp Đoàn Văn hóa nghệ thuật Ngày mùa tổ chức vào 8 giờ ngày 24/9 tại Nhà văn hóa quận Đống Đa (số 22 Đặng Tiến Đông, Hà Nội).
Kết nối sáng tạo

Kết nối sáng tạo

Hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973-21/9/2023), vào hai ngày 16 và 17/9 tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ diễn ra Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật Heiwa Peace Tây Hồ năm 2023 với chủ đề Những nhịp cầu hữu nghị do Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) và Công ty cổ phần SRPLANNING phối hợp tổ chức.
Lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2023

Rộn ràng tháng chín

Công chúng sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa-giải trí sôi nổi, hấp dẫn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) kéo dài bốn ngày lần này.
Tác phẩm của họa sĩ, nhà giáo ưu tú Đặng Thị Dương.

Hành trình của cảm xúc

Dịp cuối tuần này, ba bộ phim Việt cùng lúc ra mắt gồm Kẻ ẩn danh (đạo diễn Trần Trọng Dần), Chạm vào hạnh phúc (Mai Long) và Bến phà xác sống (Nguyễn Thành Nam).
Tái hiện để tự hào

Tái hiện để tự hào

Ðợt phim kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra trên cả nước, từ ngày 19/8 đến ngày 5/9.
Thăng hoa và lắng đọng

Thăng hoa và lắng đọng

Sau hai chương trình đã gây bất ngờ lớn cho công chúng yêu nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Rock Symphony vol.3 sẽ diễn ra vào tối 29 và 30/7 tại Nhà hát Thành phố.
Cô gái bên Hồ Gươm, Vincent Monluc, tranh màu nước, 36x56cm, năm 2023.

Nhân duyên

Triển lãm Nét duyên, gồm 50 sáng tác tranh sơn dầu, mầu nước vẽ về hai quê hương Việt Nam và Pháp của họa sĩ Vincent Monluc, một họa sĩ người Pháp gốc Việt được giới thiệu tại Viện Trao đổi văn hóa với Pháp-Idecaf, TP Hồ Chí Minh, từ ngày 13 đến 20/7/2023.
Ðêm nhạc Tây Ban Nha

Trải nghiệm đẹp

Ðêm nhạc Tây Ban Nha diễn ra vào 20 giờ ngày 7/7 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Chương trình gồm 12 vũ khúc Tây Ban Nha cho dàn nhạc dây của Enrique Granados rất đa dạng về chủ đề và sự phát triển, nhưng đều có chung phong cách nhẹ nhàng, sang trọng. Tinh thần và phong cách Tây Ban Nha thời kỳ đầu thế kỷ 20 là sự hoàn hảo cho mở đầu đêm nhạc. Tiếp theo là các vũ điệu Tây Ban Nha rất sôi động trích từ tác phẩm "Carmen Fantasy" của Pablo De Saraste. Đêm nhạc do nhạc trưởng, NSƯT Trần Vương Thạch dàn dựng và chỉ huy.
"Giao mùa" của Trịnh Quế Anh, 1.200 x 1.800mm, sơn mài, 2023.

Những thanh âm tiếp nối

Tam giác mạch là triển lãm tranh sơn mài lần thứ ba của nhóm họa sĩ Trần Quang Hải, Nguyễn Trường Linh và Trịnh Quế Anh với 42 tác phẩm, diễn ra từ ngày 27/6 đến ngày 4/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Ba tác giả, ba phong cách nhưng cùng một niềm say mê ngợi ca vẻ đẹp tình yêu, phong cảnh và cuộc sống con người bằng chất liệu sơn ta lộng lẫy mà sâu lắng. Đây là triển lãm tiếp nối của hai triển lãm trước cùng chủ đề: lần đầu năm 2019 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và lần hai năm 2021 tại Nhà Triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.
Ảnh: TRẦN VĂN NGỌC

Nối những vòng tay

Sau Hà Nội, triển lãm đặc sắc mang tên Búp bê Nhật Bản tiếp tục được đưa đến TP Đà Nẵng, trưng bày từ ngày 30/5 đến 20/6 tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.
Gala xiếc thú và xiếc tổng hợp chào hè 2023 đang diễn ra và kéo dài đến ngày 3/6 tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh)

Những sắc mầu rực rỡ

Gala xiếc thú và xiếc tổng hợp chào hè 2023 đang diễn ra và kéo dài đến ngày 3/6 tại Nhà hát Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) là chương trình mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em tại thành phố mang tên Bác của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Khán giả phía nam đã và đang hào hứng đón xem các tiết mục từ xiếc thú đến xiếc tổng hợp có độ khó kỹ thuật cao, như: đu dây bay lượn trên không, tạo hình trên cao theo chủ đề, vòng quay khổng lồ, nhào lộn cầu bật trên không mạo hiểm.
Sắc mầu Đông và Tây

Sắc mầu Đông và Tây

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5 tại sân khấu Thủy đình - Trung tâm Văn hóa thành phố (số 7 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội), Liên hoan Nghệ thuật Múa Rối nước không chuyên - Hà Nội năm 2023 quy tụ sáu Phường Múa Rối nước gồm: Thạch Xá, Bình Phú, Chàng Sơn (Thạch Thất), Đào Thục (Đông Anh), Tế Tiêu (Mỹ Đức) và Sài Sơn (Quốc Oai).
Ngôn ngữ và hình ảnh

Ngôn ngữ và hình ảnh

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023 diễn ra trong các ngày từ 9 đến 13/5. Có 26 bộ phim Việt Nam và 10 bộ phim đặc sắc của điện ảnh một số quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Trung Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc... tham gia trình chiếu và tranh tài tại một số hạng mục giải thưởng. Trong khuôn khổ Liên hoan còn có nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thành công và hợp tác sản xuất, ươm mầm tài năng điện ảnh...
Những cung đường cảm xúc

Những cung đường cảm xúc

Ða dạng văn hóa Việt Nam là triển lãm thuộc khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi’23 đang diễn ra tại Phòng triển lãm nghệ thuật, phố đi bộ Pont de Long Biên, Splendora, Mailand Hà Nội City, Hoài Đức, Hà Nội.
Điều kỳ diệu

Điều kỳ diệu

Từ ngày 25 đến 29/4, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm David Thomas và những người bạn . Năm 1988, D.Thomas là người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Indochina Arts Partnership (Hiệp hội Nghệ thuật Đông Dương-IAP). IAP đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức nhiều sự kiện mỹ thuật lớn của Việt Nam và Mỹ trong thời điểm hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Tiếp sau đó, IAP hỗ trợ cho rất nhiều nghệ sĩ, trí thức hai nước tham gia các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật. Tại triển lãm này, cùng với tác phẩm của C.David Thomas, có sáng tác của 21 nghệ sĩ Việt Nam từng tham gia các triển lãm và chương trình nói trên.
Lễ hội ẩm thực Pháp "Balade en France" diễn ra từ ngày 14 đến 16/4 tại quảng trường Lý Thái Tổ và khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Hòa điệu tháng tư

Công chúng yêu nhạc thính phòng phía nam sẽ có dịp thưởng thức Ðêm nhạc Thính phòng đặc biệt tổ chức tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, 16/4. Chương trình là sự kết hợp độc đáo giữa hòa nhạc thính phòng và hát opera. Bên cạnh những nghệ sĩ xuất sắc nhất của Dàn nhạc Giao hưởng HBSO như Tăng Thành Nam, Hoàng Ngọc Anh Quân, Đoàn Huy An,... sẽ có sự tham gia của hai trong số những nghệ sĩ opera Việt Nam tài năng hiện nay: Phạm Khánh Ngọc và Đào Mác. Đêm nhạc còn có sự tham gia của nghệ sĩ khách mời NSƯT Dương Minh Chính (violin) và Ju Sun Young (piano).
back to top