Chạm và sáng tạo

Giới thiệu về Lễ rước đèn Trung thu tại chương trình.
Giới thiệu về Lễ rước đèn Trung thu tại chương trình.

- Một tuần lễ với nhiều sự kiện ý nghĩa và độc đáo vừa được tổ chức tại khu di sản phố cổ Hội An, nhằm chuyển tải thông điệp “Hành trình chạm Di sản, chạm Sáng tạo”. Gần 20 hoạt động gồm tọa đàm, tập huấn, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật đến giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm công nghệ và các hoạt động cộng đồng mang tới cho du khách và cả những người thiết kế, sáng tạo những cảm nhận khác biệt từ hệ thống hơn 50 nghề và làng nghề thủ công cùng hệ thống di sản phi vật thể đặc sắc khác của vùng đất Hội An. Dịp này, thành phố Đà Nẵng cũng công bố Bản đồ số các không gian nghệ thuật và sáng tạo Hội An, một hoạt động ứng dụng công nghệ để bảo tồn, quảng bá, giáo dục và phát triển thị trường cho sản phẩm văn hóa sáng tạo. Khám phá, và khám phá lại các giá trị di sản để từ đó tạo nên những sản phẩm văn hóa mới cho đời sống đương đại, đó chính là tinh thần sống động của lễ hội, cũng là tinh thần cần có của một đô thị thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO).

- Cũng là thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, tinh thần khám phá lại các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc đang ngày càng lan tỏa rộng tới các không gian sáng tạo, các trung tâm quản lý di tích của Thủ đô Hà Nội. Gần nhất, chuỗi hoạt động mang chủ đề “Lưu trăng phố cổ 2026 – Hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt” do Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp Câu lạc bộ Đình làng Việt tổ chức, thu hút sự tham gia, chú ý của nhiều nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, nhà thiết kế… Chương trình xây dựng sự kết nối hệ thống di tích, công trình và không gian văn hóa trong khu phố cổ thành một hành trình khám phá không gian Tết Trung thu truyền thống của người Hà Nội. Chương trình cũng tạo không gian kết nối giữa các nghệ nhân, những người thực hành di sản… với các nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, người sáng tạo trẻ và cộng đồng. Từ biết, hiểu, đến yêu và thực hành, sáng tạo - đó là con đường được kỳ vọng lan tỏa rộng các giá trị của di sản trong đời sống hiện đại■