* Sách trẻ, sách già và sách ngoại. Vừa có 3 cuộc ra sách đáng chú ý. 5 nhà văn là Lê Vi Thủy, Lê Thị Kim Sơn, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Li Phan và Võ Thành Duy từ trẻ tới... rất trẻ cùng tổ chức cuộc ra mắt sách tại Thành phố Hồ Chí Minh. Độc đáo là cả 5 cùng viết tiểu thuyết, cùng xuất bản trong một năm, đều ở Gia Lai. Họ tự nhận là “5 dòng chảy bazan”.
Cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhà văn “trẻ” cao tuổi nhất Việt Nam Xuân Phượng tổ chức giao lưu nhân xuất bản “Chân cứng đá mềm” khi tròn 97 tuổi. Ông Nguyễn Văn Nên, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng bà lẵng hoa to kèm thư “đặt hàng cô cuốn sách thứ tư- “Trăm năm một hành trình”.
Nhà văn cựu binh Mỹ Bruce Weigl sang Hà Nội thuê nhà sống để viết và vẽ cũng tổ chức ra mắt cuốn “Sự mê đắm của hồ Gươm” và trưng bày 50 bức tranh của mình. Ông vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Huân chương Hữu nghị.
* Hà Nội đề xuất bỏ cấm xe máy xăng đang là một tin được truyền nhau trong giới... xe máy. Nó chứng tỏ chính quyền đã vì dân và nghe dân. Bởi UBND thành phố Hà Nội cho rằng “nếu áp dụng lệnh cấm ngay từ đầu sẽ tác động trực tiếp tới lực lượng tài xế công nghệ, shipper và lao động nền tảng số - những người phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện để tạo thu nhập”. Thay vì cấm thì sẽ “ “khuyến khích hạn chế hoạt động” và “từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch”. Nếu cấm, sẽ ảnh hưởng tới gần 4.000 tài xế thường xuyên hoạt động, hơn 1 triệu giao dịch mỗi tháng, khoảng 350.000 người dùng và trên 1.000 nhà hàng, cơ sở kinh doanh đang tham gia các nền tảng vận tải công nghệ.
* Tranh cãi hình ảnh Sơn Tùng “cưỡi” chim Lạc vẫn chưa có hồi kết. Cư dân mạng thì “kết tội” ca sĩ xúc phạm biểu tượng văn hóa truyền thống, rằng chim Lạc được coi là vật tổ của người Việt, rằng không ai quay lưng lại bàn thờ. Các chuyên gia văn hóa cũng lên tiếng. PGS, TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, có sự nhạy cảm văn hóa chứ chưa tới mức đúng sai rõ rệt. Trong khi đó, GS, TSKH Vũ Minh Giang dứt khoát: “Khoan bàn tới việc nó là vật tổ hay không phải vật tổ, hình ảnh chim Lạc xuất hiện trên một hiện vật luôn dùng trong nghi lễ thiêng liêng của tổ tiên mình (tức trống đồng) thì không được phép đứng trên nó”.
Nói tóm lại, đụng đến những vấn đề văn hóa, lịch sử nhạy cảm là phải hết sức thận trọng, không thể qua loa rồi mới thanh minh khi dư luận lên tiếng. Và qua đây cũng thấy sự phân hóa về nhận thức văn hóa trong công chúng hiện nay.