Sắc màu của cảm xúc

Sắc màu của cảm xúc

* Cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân, họa sĩ bậc thầy của nền mỹ thuật Việt Nam được phát động đúng ngày họa sĩ hy sinh, và cũng là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của ông, với chủ đề “Sắc màu kỷ nguyên mới” đã được nhiều họa sĩ trẻ hào hứng theo dõi.

Tuy thế, cũng có ý kiến cho rằng, việc ban tổ chức quy định tất cả các tác phẩm vào chung khảo sẽ thuộc sở hữu của ban tổ chức là chưa thỏa đáng. Việc này ban tổ chức giải thích là do ban tổ chức đã hỗ trợ mỗi thí sinh 3 triệu đồng.

Được biết trước đó, cũng đã có họa sĩ từ chối giải thưởng (trị giá 75 triệu đồng) ở một cuộc thi khác khi ban tổ chức cũng định thu tác phẩm của họa sĩ.

* Văn minh World Cup. Khi cầu thủ Kone của đội Canada bị thương rất nặng phải rời sân bằng cáng, có rất nhiều chi tiết văn minh khiến chúng ta khâm phục. Đầu tiên là việc các cầu thủ vây quanh anh để không bị ống kính camera lia tới. Và đạo diễn truyền hình cũng không cho chiếu lại chi tiết ấy. Có cầu thủ đã khóc khi chứng kiến chấn thương của đồng đội. Cầu thủ đối phương làm anh gãy chân cũng khóc. Rồi khi cầu thủ thay thế anh ghi bàn, việc đầu tiên là anh chạy ra biên lấy cái áo thi đấu của Kone giơ lên trước ống kính máy quay tri ân anh.
Cũng ở World Cup, một chi tiết khiến chúng ta xúc động: phút thứ 76 trận đấu giữa Scotland và Morocco, nhiều khán giả Scotland đồng loạt đứng dậy vỗ tay tưởng niệm một cổ động viên nước mình tử vong khi sang Mỹ xem World Cup. Ông là Donny Strathie, 76 tuổi, ước ao một lần được xem đội tuyển nước mình đá World Cup. Nhưng rất tiếc, sau khi bay sang Mỹ chuẩn bị được xem thì ông bị đột quỵ.

* Ngày 30 tháng 6 này, một số tờ báo ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt hoạt động, gồm: Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông. Và cũng từ 2/7, Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, với 4 đơn vị trực thuộc: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông. Số biên chế của 8 tờ báo chấm dứt hoạt động là 553 người, hy vọng anh chị em sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình ở các cương vị làm việc mới.