Vẻ đẹp lý tưởng

Từ 7/3 đến ngày 6/5, Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom-VCCA, Hà Nội, giới thiệu trưng bày Bóng hình em, Vần thơ anh, bao gồm hình ảnh tác phẩm hội họa thuộc trường phái Tiền Raphael, ra đời trong thế kỷ 19, tại Vương quốc Anh.

Vẻ đẹp lý tưởng

Các họa sĩ theo trường phái này kết hợp vẻ đẹp lý tưởng hóa với hệ thống biểu tượng phong phú để khắc họa những đề tài lấy cảm hứng từ Kinh Thánh, tác phẩm văn học của W. Shakespeare hay thi ca trung cổ, song luôn luôn, hình tượng người phụ nữ giữ vị trí trung tâm thẩm mỹ. Đây là lần đầu tiên, một tập hợp các tác phẩm thuộc phong trào hội họa này được giới thiệu ở Việt Nam, dẫu mới chỉ là phiên bản số hóa.

ngua.jpg

Tạo hình ngựa trong Mỹ thuật Việt của nhóm tác giả Trang Thanh Hiền (chủ biên), Quách Thị Ngọc An, Hoàng Anh Đức là một tập hợp nghiên cứu ban đầu về hình tượng ngựa trong mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Sách dày 330 trang với khoảng 300 phụ bản hình ảnh ngựa được chạm trổ tại các công trình điêu khắc ở đình, chùa Việt Nam bên cạnh nhiều di tích văn hóa lịch sử khác, hình ảnh ngựa trong tranh dân gian, trong tín ngưỡng thờ Mẫu... Cuốn sách khái quát cách mà người Việt Nam từ xa xưa quan sát, chiêm nghiệm tính cách của con ngựa để từ đó, lựa chọn và dần chuyển hóa hình ảnh của con vật này sang như là hiện thân của một linh vật, hoặc của khát vọng về cuộc sống tự do, phóng khoáng, nghĩa tình. Chính vì vậy, tuy là một công trình nghiên cứu song khá dễ đọc, giàu thông tin. Sách do Nhà xuất bản Mỹ thuật ấn hành, năm 2026, với hai phiên bản bìa.

kich-hn.jpg

Tối 21/3, Nhà hát Kịch Hà Nội công diễn tác phẩm sân khấu mới, vở kịch Ai là cha tôi (biên kịch: nhà văn Triệu Huấn, đạo diễn: Nghệ sĩ Ưu tú Thiện Tùng). Từ câu chuyện trong gia đình của hai mẹ con, những va chạm cuộc đời bất ngờ, những nghi vấn, toan tính che giấu và dằn vặt nội tâm của các nhân vật dần được bày tỏ, hé lộ, cho thấy nhiều khoảng lặng đáng suy ngẫm trong cuộc sống thời hiện đại. Những lát cắt thân phận được khắc họa tinh tế, sâu sắc qua lời thoại đẹp từ kịch bản được ekip đạo diễn, diễn viên, tập thể trẻ trung của Nhà hát Kịch Hà Nội tiếp tục đầu tư dàn dựng, tạo nên một tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật.