Đề cao chữ “Thật”

Hội nghị Trung ương 2 với nhiều nội dung quan trọng, được coi là những “hành lang pháp lý”, những “quy tắc vận hành”, những “nguyên tắc kỷ luật”, những “chuẩn mực hành động” để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là “Hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ”.

Phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV - Ảnh: TTXVN
Phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhấn mạnh chữ “thật”. Những chữ “thật” mang thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của Đảng với Nhân dân. Người yêu cầu mọi việc đúng đắn phải được làm “thật sự”. “Thật sự kiện toàn chính quyền dân chủ nhân dân về các mặt công tác, tổ chức, cán bộ”. “Lãnh đạo phải thật sự dân chủ nhưng
đồng thời phải
thật sự tập trung”. Với các cán bộ, đảng viên, Người yêu cầu “thật sự cần, kiệm, liêm, chính”. Đảng phải thật sự nghiêm túc chống lại “căn bệnh” nói không đi đôi với làm, “căn bệnh” hình thức và những biểu hiện giả dối. Trong Di chúc ­của Người còn có một chữ “thật” khi nói về mục tiêu cuối cùng của Đảng: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã có quy trình lựa chọn cán bộ chặt chẽ, đã có “con mắt tinh đời” khi phát hiện “mầm” tài năng để bồi dưỡng rèn luyện, nhằm kiên quyết loại trừ được những người cơ hội, những người không xứng đáng. Tuy vậy, vẫn có những sai sót xảy ra trong khâu lựa chọn cán bộ. Chính vì vậy, từ nền tảng lý luận, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lúc sinh thời vẫn luôn nhắc nhở: Cần phải "nhốt quyền lực trong lồng cơ chế", nhằm bảo đảm kiểm soát quyền lực, tăng cường giám sát, ngăn ngừa sai phạm.

Gần đây nhất, Hội nghị Trung ương 2 đã bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng: Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật chính là “kết cấu” của tổ chức, là “mạch dẫn” của quyền lực, cũng là “cơ chế” để kiểm soát quyền lực, là “chuẩn mực” để giữ vững nguyên tắc, là “công cụ” để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Đó là điều kiện tiên quyết để giữ vững kỷ luật và sự thống nhất trong Đảng, giữ vững niềm tin của Nhân dân, bảo đảm đường lối đúng được thực hiện nghiêm, quyền lực được kiểm soát chặt, cán bộ được rèn luyện và thường xuyên sàng lọc, bảo đảm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” khi xử lý tham nhũng, tiêu cực. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Nhớ những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm xưa, với nền tảng tinh thần, tư tưởng và tổ chức đã được xác lập hôm nay, chúng ta vững tin các cơ quan, tổ chức, các cán bộ, đảng viên sẽ thật sự nỗ lực khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, để các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước sớm trở thành hiện thực

Có thể bạn quan tâm