Hội nghị diễn ra khi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vừa hoàn thành, kết quả bầu cử đã được công bố, công khai những đại biểu mà nhân dân tín nhiệm, lựa chọn gánh vác trọng trách.
Trong phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Những vấn đề được bàn và quyết nghị chính là “hành lang pháp lý”, “quy tắc vận hành”, “nguyên tắc kỷ luật” và “chuẩn mực hành động” để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.
Có thể thấy, nội dung hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là vì tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất khó dự báo. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Những xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường đang làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia. Trong bối cảnh đó, nước ta có thời cơ lớn để bứt phá, nhưng cũng phải đối diện với những thách thức và yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cán bộ, năng lực hoạt động của bộ máy chính quyền, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Tổng Bí thư cũng nêu rõ, vấn đề cấp bách hiện nay là chống khủng hoảng kinh tế và chống chiến tranh xung đột.
Nêu những yêu cầu đối với hội nghị, Tổng Bí thư quán triệt mọi quy chế, quy định, chủ trương, quyết định của Trung ương phải hướng tới làm cho Đảng mạnh hơn, bộ máy hoàn thiện hơn, cơ chế vận hành rõ hơn, địa phương chủ động hơn và mọi nguồn lực được khơi thông mạnh mẽ. Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công phải được xem xét không chỉ bằng tư duy quản lý thông thường, mà bằng tư duy chiến lược để tạo ra tự chủ chiến lược, tạo ra động năng và động lực trước yêu cầu phát triển đất nước trong môi trường quốc tế biến động sâu sắc.
Yêu cầu đó cũng là mong muốn, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân. Làm sao để những nội dung Hội nghị Trung ương 2 quyết nghị thực sự đặt nền móng vững chắc cho cả nhiệm kỳ, tạo động lực và nguồn lực thực chất, đưa nghị quyết của Đảng trở thành hiện thực cuộc sống. Điều đó không chỉ đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị, mà của cả đội ngũ cán bộ từ Trung ương tới địa phương. Chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện không khoa học, bài bản, không sâu sát quyết liệt đến cùng thì không thể đạt hiệu quả mong muốn. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần quán triệt phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất khâu tổ chức thực hiện, chuyển từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra…
Nhân dân mong đợi những quyết định, quyết sách mang đậm hơi thở thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn, đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, có năng lực tư duy, dám đổi mới, dám hành động vì mục tiêu chung, có khả năng dẫn dắt quần chúng tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển. Nhất là trong thời điểm hiện nay, cùng với khơi thông mọi nguồn lực để phát triển còn phải nắm rõ những tác động, quản trị được những rủi ro, không để các cú sốc do biến động bên ngoài làm ảnh hưởng đến đà phát triển của đất nước, bảo đảm mục tiêu cốt lõi: Phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân ■