Chiều 3/9, Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau Mã Minh Tâm cho biết, lực lượng tại chỗ vừa phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sông Đốc dập tắt đám cháy lớn trên tàu cá CM-92869-TS, không để lửa cháy lan ảnh hưởng đến các tàu lân cận và khu dân cư.
Trước đó vào khoảng 12 giờ 10 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp nhận tin báo về việc tàu cá CM-92869-TS của ông Nguyễn Thanh Tuấn (sinh năm 1969, ngụ ấp Biển Tây, xã Sông Đốc) đang neo đậu tại khu vực gần nhà dân thì bất ngờ phát hỏa.
Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhanh chóng triển khai lực lượng cơ động đến hiện trường, phối hợp các lực lượng chữa cháy tại chỗ của địa phương tham gia dập lửa.
Do tàu neo đậu gần khu dân cư và khu vực có nhiều phương tiện hoạt động nên việc xử lý đám cháy được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan sang các tàu cá khác, cũng như nhà dân ở khu vực lân cận.
Nhờ vào cuộc kịp thời và khẩn trương, đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đám cháy được ngăn chặn hoàn toàn.
Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy, tàu cá có chiều dài 23,5m, hành nghề lưới vây, phần cabin và nhiều khu vực trên thân tàu bị cháy đen, một số thiết bị (thiết bị quét, thông tin liên lạc, thiết bị dò cá) và vật dụng trên tàu bị hư hỏng nặng…, ước tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Bước đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Vụ cháy một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn do sự cố điện đối với tàu cá, nhất là trong điều kiện phương tiện neo đậu gần khu dân cư và tập trung nhiều tàu thuyền.
Chính quyền địa phương khuyến cáo chủ các tàu cá cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị máy móc, dây dẫn và các nguồn có nguy cơ phát sinh chập cháy; chủ động trang bị, kiểm tra phương tiện chữa cháy nhằm chủ động hơn khi có sự cố xảy ra.
Đồn Biên phòng Sông Đốc tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tại địa phương làm rõ nguyên nhân và thống kê cụ thể thiệt hại của vụ cháy.