Giữ vững, mở rộng vùng an toàn

Vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho 19 tỉnh, thành phố phía nam áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong thời gian 14 ngày theo nội dung Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) từ 0 giờ ngày 19/7.

Cần Thơ “đưa chợ ra phố” trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: QUỐC DŨNG.
Cần Thơ “đưa chợ ra phố” trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: QUỐC DŨNG.

Mục đích nhằm làm chậm sự lây lan, tiến tới cắt đứt việc lây truyền của virus SARS-CoV-2. Bên cạnh các nguyên tắc chính của Chỉ thị 16 phải duy trì, các địa phương nghiên cứu, áp dụng một cách linh hoạt từng khu vực cụ thể trên địa bàn, tránh áp dụng cứng nhắc mà không tính đến các yếu tố dịch tễ. Có như vậy mới bảo đảm được hiệu quả trong phòng, chống dịch, mà không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống người dân.

Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn trong thời gian giãn cách cần thực hiện hướng dẫn của "Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19" do Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 ban hành. Quy định chỉ ra các yếu tố dịch tễ cơ bản để xác định mức độ nguy cơ ban đầu, được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng các mầu sắc gồm: Nguy cơ rất cao (mầu đỏ); nguy cơ cao (mầu cam); nguy cơ (mầu vàng) và mức độ bình thường mới (mầu xanh). Ðáng chú ý, quy định này giao quyền cho các cấp chính quyền địa phương căn cứ mức độ đánh giá nguy cơ để chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng theo thẩm quyền; đồng thời bổ sung, áp dụng những biện pháp cần thiết ở mức độ cao hơn phù hợp điều kiện đặc thù của địa phương và đặc điểm tình hình dịch trên địa bàn...

Ngoài 19 địa phương giãn cách xã hội trên quy mô toàn tỉnh, thành phố, cũng có một số địa phương áp dụng Chỉ thị 16 ở quy mô nhỏ hoặc Chỉ thị 15, thậm chí có những quy định riêng.

Ðiều quan trọng là các địa phương cần tận dụng "cơ hội vàng" trong thời gian giãn cách để tổ chức khoanh vùng, phong tỏa, tập trung đánh giá, phân tích kỹ các yếu tố dịch tễ nhằm chia ra được các vùng "đỏ, cam, vàng, xanh"; trên cơ sở đó, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với mục tiêu kiềm chế, không để phát sinh thêm ổ dịch, nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Ðối với vùng "đỏ, cam", ngành y tế các địa phương phải xác định được "tâm dịch", tiến hành truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm nhanh kết hợp với xét nghiệm RT-PCR để bóc F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước làm sạch, thu hẹp ổ dịch, giảm xuống "vùng vàng" rồi dần tiến tới "vùng xanh" đối với khu vực nguy cơ rất cao. Các khu vực còn lại cần tiếp tục thực hiện chiến lược "ngăn chặn - phát hiện - truy vết - khoanh vùng - dập dịch và điều trị", với mục đích giữ chặt "vùng xanh" an toàn; cô lập những "vùng vàng", làm sạch để mở rộng vùng xanh… Bên cạnh việc bảo vệ cao nhất hệ thống y tế, các địa phương tầm soát, sàng lọc cộng đồng, nhất là những địa điểm có nguy cơ cao như chợ dân sinh, bến xe, quán nước, siêu thị…

Việc giãn cách xã hội theo mức độ nào tại các "vùng" trên địa bàn do người đứng đầu chính quyền địa phương quyết định, nhưng yếu tố rất quan trọng là phải nghiêm túc, tránh hiện tượng "bên ngoài chặt, bên trong lỏng" tạo nguy cơ lây lan dịch bệnh chính trong vùng giãn cách. Chính quyền, ngành y tế các địa phương cần chủ động xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch cho từng thời điểm cụ thể; kiểm kê, bổ sung kịp thời các thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân nặng. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thành lập bảy tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, do vậy, các địa phương, nhất là những tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 cần kết nối thường xuyên với các tổ công tác đặc biệt này, cũng như của Bộ Y tế, các bộ, ngành có liên quan để giải quyết ngay những vướng mắc, phát sinh trong ngày...

Hơn lúc nào hết, việc thực hiện Chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân. Người dân trong khu vực giãn cách tuân thủ nghiêm các quy định của chính quyền, các cơ quan chuyên môn đưa ra, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Mỗi cá nhân cần duy trì thói quen tốt cho sức khỏe như tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất; nếu có các biểu hiện sốt, ho, khó thở… cần đeo khẩu trang và đến cơ sở y tế gần nhất để được khám tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.