Trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về giao thông đường bộ, sự điều tiết của lực lượng chức năng, chủ động lựa chọn lịch trình và khung giờ thích hợp, chủ động nhường đường cho xe được quyền ưu tiên theo quy định.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong quý I/2024, toàn quốc đã xảy ra 6.550 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.723 người và bị thương 5.246 người. Qua phân tích, phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là mô-tô, xe máy chiếm 56,82%; xe tải, xe rơ-mooc xếp thứ hai với 19,4%; tiếp đó là xe ô-tô con, ô-tô khách...
Sáng 30/3, Tổ Cảnh sát giao thông thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) tiếp tục điều tra và xử lý vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang.
Nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn giao thông ở Tuyên Quang là do lái xe ô-tô container đi đến đoạn đường cong, không làm chủ tốc độ, đánh lái sang trái dẫn đến va chạm với xe khách đi chiều ngược lại.
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm, hạn chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, bên cạnh việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, cần có giải pháp đồng bộ hơn nữa để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thật sự hiệu quả.
13 giờ ngày 26/2, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Cục Cảnh sát Giao thông) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 91 (đi qua địa phận hai tỉnh Cần Thơ và An Giang) phát hiện một phụ nữ bị ngất nằm trên vỉa hè tại Km94+300. Tổ công tác ngay lập tức phối hợp cùng hai người phụ nữ có mặt ở đó đi cấp cứu kịp thời.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 10 ngày thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 11/1/2024 đến ngày 21/1/2024), lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 30.491 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Việc Cảnh sát giao thông ứng dụng tuần tra, kiểm soát trên thiết bị di động được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, tương thích với nhiều loại thiết bị di động, từng bước tự động hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông.
Theo Cục Cảnh sát Giao thông, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 30/12/2023-1/1/2024), toàn quốc xảy ra 155 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 131 người.
Ngày 21/10, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp các Tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Ngoài việc bị phạt 17 triệu đồng, nữ tài xế đi ngược chiều trên Cao tốc Nội Bài-Lào Cai hôm 19/10 bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời gian từ 5-7 tháng.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã và đang kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, với phương châm xử lý không có vùng cấm, không ngoại lệ.
Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy theo quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong phát hiện xử lý vi phạm. Bộ Công an đã bố trí các tổ công tác đặc biệt, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tham gia thực hiện kiểm tra đôn đốc, xử lý vi phạm tại các địa phương trên toàn quốc. Thành phần tổ công tác gồm Cục Cảnh sát giao thông, Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, phối hợp với công an các đơn vị địa phương.
Cục Cảnh sát giao thông và Công an 5 địa phương xử lý 199 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 3 trường hợp khai nhận là phóng viên, nhà báo và 7 cán bộ, công chức.
Giá trúng cao nhất là 32,34 tỷ đồng (biển 51K-888.88 của Thành phố Hồ Chí Minh), giá trúng thấp nhất là 650 triệu đồng (biển 15K-188.88 của Hải Phòng).
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2/9, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên 2/9/2022, tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương.
Phiên đấu giá biển số xe ô-tô lần thứ nhất dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20/8/2023. Người dân có nhu cầu tham gia đấu giá biển số xe ô-tô cần lưu ý một số nội dung sau.
Việc bàn giao 30 siêu mô-tô cho 11 tỉnh, thành phố phục vụ công tác dẫn đoàn nhằm xây dựng lực lượng cảnh sát giao thông tinh nhuệ, chính quy, hiện đại, sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế.
Phiên đấu giá biển số xe ô-tô đầu tiên dự kiến diễn ra từ ngày 15-20/8. Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, mỗi quý, Cục này sẽ cung cấp khoảng 100 nghìn biển số để đưa ra đấu giá.
Ngày 15/6, đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, đơn vị đã đến thăm và chúc mừng tập thể những người làm Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023).
Ngày 12/5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) tổ chức gặp mặt cán bộ, kiểm định viên lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường đợt 2 tại các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới của ngành giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả sau 2 đợt tăng cường trong khoảng 2 tháng, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm định cho 107.198 phương tiện.
Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2023, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương trên toàn quốc đã xử lý 15.852 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, cao gần gấp 5 lần so cùng kỳ năm ngoái và gấp 2 lần so dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Ngày 26/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp công an các địa phương giáp ranh có các phương án phân luồng giao thông từ xa, nhằm giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ ra vào Thủ đô Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Cục Cảnh sát giao thông ngày 11/4 cho biết, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ việc chống người thi hành công vụ. Đáng chú ý, có hơn 60% số vụ xảy ra khi tài xế bị kiểm tra nồng độ cồn. Thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục phối hợp công an các địa phương kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ ở mức độ nghiêm khắc nhất để răn đe các đối tượng phạm tội.
Chiều 8/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3) phát hiện ô-tô dùng thủ đoạn tinh vi để chở quá tải.
Ngày 5/4, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Báo điện tử Dân trí và Công ty Toyota Việt Nam tổ chức lễ phát động chương trình "Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2023".
Ngày 4/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong quý I/2023, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước phát hiện hơn 750 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Trong đó trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm 20,6%. Tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so cùng kỳ năm 2022.
Trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Lê Xuân Đức - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, từ ngày 15/3 tới đây, đơn vị này sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm tại hai thành phố lớn nhất cả nước.
Ngày 1/3, Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ Thạch Anh Bằng (19 tuổi), quê tỉnh Sóc Trăng, tạm trú huyện Vĩnh Cửu, để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.