Phiên giao dịch ngày 1/2, áp lực bán gia tăng mạnh ở cuối phiên khiến các chỉ số chính lao dốc. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành chứng khoán, bất động sản như: BSI, CTS, FTS, HCM, VCI, VIX, VND, DIG, DRH, DXG, HDC, HTL, IJC, ITA, LDG,... giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 35,21 điểm xuống mức 1.075,97 điểm.
Phiên giao dịch ngày 31/1, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường chìm trong sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Về cuối phiên, nhiều cổ phiếu bluechip cùng nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán bứt phá đã giúp các chỉ số chính đảo chiều tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 8,61 điểm lên mức 1.111,18 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường giằng co ở phiên sáng. Tuy nhiên, về cuối phiên, hai nhóm cổ phiếu ngân hàng và thép bứt phá đã giúp các chỉ số chính nới rộng đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,51 điểm lên mức 1.066,68 điểm.
Phiên giao dịch ngày 11/1, lực cầu gia tăng mạnh ngay từ đầu phiên đã giúp thị trường khởi sắc. Tuy nhiên, về cuối phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng hạ nhiệt đã khiến các chỉ số chính thu hẹp đà tăng. Chốt phiên, VN-Index tăng 2,41 điểm lên mức 1.055,76 điểm.
Phiên giao dịch ngày 6/1, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giằng co ở đầu phiên sáng. Về cuối phiên, nhiều mã trụ cột như: FPT, MWG, NVL, SSI, TPB đảo chiều chìm trong sắc đỏ cùng các mã: BVH, POW, VCB, VPB hạ nhiệt chuyển từ sắc xanh sang vàng khiến các chỉ số chính mất điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,38 điểm (-0,41%) và xuống mức 1.051,44 điểm.
Phiên giao dịch ngày 21/12, thị trường giao dịch giằng co nhẹ quanh mốc tham chiếu ở phiên sáng, nhưng lại bị áp lực bán gia tăng ở phiên chiều. Nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục lao dốc, trong đó FTS và VIX vẫn giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,25 điểm xuống mức 1.018,88 điểm.
Phiên giao dịch ngày 20/12, tiếp nối phiên chiều qua, áp lực bán gia tăng mạnh khiến thị trường lao dốc ngay từ sớm. Nhóm cổ phiếu bất động sản bị bán tháo với hàng loạt mã đóng cửa nằm sàn như: AMD, DIG, DRH, HAR, HPX, HTN, IJC, ITA, ITC, LDG, LGL, NVL, NVT, SZC, TDC. Chốt phiên, VN-Index giảm 15,27 điểm xuống mức 1.023,13 điểm.
Phiên giao dịch ngày 15/12, sau ít phút chớm đỏ ở đầu phiên, thị trường bật tăng trở lại khi nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 đa số tăng giá, trong đó các cổ phiếu ngân hàng giao dịch khá tích cực. Chốt phiên, VN-Index tăng 4,89 điểm lên mức 1.055,32 điểm.
Phiên giao dịch ngày 12/12, áp lực bán gia tăng mạnh trong phiên chiều tại nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 đã khiến các chỉ số chính đảo chiều lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,74 điểm xuống mức 1.032,07 điểm; HNX-Index cũng giảm 6,46 điểm xuống mức 210,53 điểm.
Phiên giao dịch ngày 8/12, lực cầu gia tăng mạnh ngay từ khi mở cửa đã giúp thị trường khởi sắc. Các nhóm cổ phiếu như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản thu hút dòng tiền nhiều nhất và có hàng loạt mã tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,66 điểm lên mức 1.093,67 điểm.
Phiên giao dịch ngày 7/12, nhóm cổ phiếu trụ cột có sự phân hóa cùng nhiều mã thuộc các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, thép, bất động sản tiếp tục bị bán mạnh khiến các chỉ số chính vẫn đóng cửa trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 7,67 điểm xuống mức 1.041,02 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/12, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường đã giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử cả hai sàn. Tâm điểm phiên này là nhóm cổ phiếu chứng khoán với hàng loạt mã tăng trần như: APG, CTS, FTS, ORS, SSI, VCI, VND. Chốt phiên, VN-Index tăng 13,66 điểm lên mức 1.093,67 điểm.
Phiên giao dịch ngày 2/12, lực cầu bất ngờ gia tăng mạnh ở phiên chiều đã giúp hàng loạt nhóm ngành bứt phá. Nhóm cổ phiếu trụ cột VN30 đóng cửa không có mã nào giảm, trong đó 8 mã: CTG, HPG, KDH, PRD, SSI, STB, VHM, VIB tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 43,73 điểm lên mức 1.080,01 điểm.
Phiên giao dịch ngày 29/11, lực cầu dâng cao ở cuối phiên đã giúp các nhóm ngành cổ phiếu bứt phá. Trong đó, hàng loạt mã trụ cột như: NVL, PDR, KDH, VIC, MWG, HPG, VHM, VRE, VCB, BID… tăng rất mạnh đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 26,47 điểm lên mức 1.032,16 điểm.
Phiên giao dịch ngày 24/11, các nhóm ngành cổ phiếu phân hóa cùng dòng tiền yếu khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm. Về cuối phiên, nhóm cổ phiếu trụ cột giao dịch tích cực hơn đã giúp các chỉ số lấy lại sắc xanh. Điểm sáng của phiên này là nhóm cổ phiếu thép vẫn khởi sắc, trong đó HPG có khối lượng giao dịch nhiều nhất thị trường, APG và VIX tăng trần. Chốt phiên, VN-Index tăng 1,71 điểm lên mức 947,71 điểm.
Phiên giao dịch ngày 22/11, áp lực bán gia tăng ở phiên chiều tại nhóm cổ phiếu trụ cột khiến nhiều mã bất động sản như: NVL, PRD, VIC, VHM cùng các mã lớn như: MSN, GVR, VJC, VCB… giảm sâu, do đó các chỉ số chính đảo chiều chìm trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 8,53 điểm xuống mức 952,12 điểm.
Phiên giao dịch ngày 21/11, áp lực bán tại nhóm cổ phiếu bluechip, trong đó nhiều mã giảm mạnh như: NVL, PRD, VRE, MWG, ACB, GAS, VIC, CTG... khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. Điểm nhấn của phiên này là các cổ phiếu bất động sản vừa và nhỏ khởi sắc với nhiều mã tăng trần. Chốt phiên, VN-Index giảm 8,68 điểm xuống mức 960,65 điểm.
Phiên giao dịch ngày 17/11, nối tiếp phiên khởi sắc hôm qua thị trường tràn ngập sắc xanh ngay từ khi mở cửa. Trong đó, nhiều cổ phiếu thuộc các nhóm ngành như: chứng khoán, thép, bất động sản, xây dựng,… đóng cửa tăng trần như: APG, CTS, FTS, HCM, TVB VIX, HPG, HSG, NKG, POM, SMC, TLH, GVR, VIC, VRE.... Chốt phiên, VN-Index tăng 26,36 điểm lên mức 969,26 điểm.
Phiên giao dịch ngày 16/11, sau hơn 1 giờ giao dịch trong sắc đỏ ở đầu phiên, lệnh mua ồ ạt được tung vào thị trường đã giúp các chỉ số chính đảo chiều bật tăng mạnh. Trong đó, nhiều cổ phiếu chuyển từ giá sàn lên sắc xanh thậm chí tăng trần. Chốt phiên, 155 cổ phiếu trên sàn HOSE và 83 cổ phiếu trên sàn HNX tăng trần; VN-Index tăng 31,00 điểm lên mức 942,90 điểm.
Trong phiên giao dịch ngày 9/11, sắc xanh lan rộng trên bảng điện tử cùng nhóm cổ phiếu bluechip khởi sắc đã giúp thị trường bật tăng mạnh ở đầu phiên. Tuy nhiên, về cuối phiên nhiều cổ phiếu trụ cột như: ACB, HPG, MBB, SSI, STB, TPB, VIB đảo chiều giảm đã khiến các chỉ số chính rung lắc. Chốt phiên, VN-Index tăng 3,94 điểm lên mức 985,59 điểm.
Phiên giao dịch ngày 8/11, thị trường chìm trong sắc đỏ suốt phiên sáng. Tuy nhiên, về cuối phiên, hàng loạt cổ phiếu trụ cột như: HDB, KDH, MSN, PLX, VCB, VIB, VNM đảo chiều tăng giá cùng các mã lớn: POW, STB, SSI, BID, GVR, MWG bứt phá đã giúp các chỉ số chính lấy lại sắc xanh. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,46 điểm lên mức 981,65 điểm.
Phiên giao dịch ngày 3/11, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm với thanh khoản thấp. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,38 điểm xuống mức 1.019,81 điểm; HNX-Index cũng giảm 0,92 điểm xuống mức 210,74 điểm.
Phiên giao dịch ngày 27/10, thị trường giằng co nhẹ ở đầu phiên sáng, nhưng sau đó lực cầu dâng cao tại hàng loạt nhóm ngành như: ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí… đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 34,65 điểm lên mức 1.028,01 điểm.
Phiên giao dịch ngày 26/10, sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Trong đó, nhiều cổ phiếu chứng khoán, bất động sản, xây dựng và vật liệu giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,34 điểm xuống mức 993,36 điểm.
Phiên giao dịch ngày 24/10, áp lực bán mạnh tiếp tục diễn ra trên diện rộng khiến bảng điện tử chìm trong sắc đỏ và các chỉ số lao dốc không phanh. Chốt phiên, 162 cổ phiếu trên sàn HOSE và 69 cổ phiếu trên sàn HNX giảm sàn; VN-Index giảm 33,67 điểm xuống mức 986,15 điểm.
Phiên giao dịch ngày 18/10, thị trường khởi sắc ngay từ khi mở cửa. Nhiều cổ phiếu trụ cột như: VIC, MSN, VRE, VNM, KDH, SAB… tăng giá tốt cùng hàng loạt cổ phiếu bất động sản, xây dựng như: CCL, DIG, LDG, CII, NHA, UDC, TDG, TGG tăng trần đã giúp các chỉ số chính giữ vững sắc xanh suốt phiên. Chốt phiên, VN-Index tăng 12,08 điểm lên mức 1.063,66 điểm.
Phiên giao dịch ngày 13/10, thị trường giằng co nhẹ quanh mốc tham chiếu ở phiên sáng. Về cuối phiên, nhiều cổ phiếu lớn như: FPT, PDR, SSI, TPB, VHM, VIC, VPB đảo chiều tăng giá cùng nhiều mã lớn khác như: ACB, BID, CTG, VRE, HPG, STB, VNM… bứt phá đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index đóng cửa tăng 16,18 điểm lên mức 1.050,99 điểm.
Phiên giao dịch ngày 6/10, sau ít phút tăng nhẹ đầu phiên, áp lực bán ngày càng gia tăng mạnh khiến các chỉ số chính lao dốc. Trong đó, hàng loạt cổ phiếu chứng khoán như: BSI, CTS, HCM, VCI, VIX, VND cùng nhiều mã bất động sản: DRH, DXG, HDG, IJC, KBC, LEC, NLG, NVT, SGR, TCH, VPH giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 29,74 điểm xuống mức 1.074,52 điểm.
Phiên giao dịch ngày 5/10, hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu đều khởi sắc đã giúp sắc xanh lan tỏa khắp bảng điện tử cả hai sàn. Về cuối phiên, nhiều cổ phiếu trụ cột như: VHM, CTG, VIC, KDH, BVH, SSI, GVR, POW, PLX… bứt phá cùng nhiều mã bất động sản, chứng khoán… tăng trần đã giúp các chỉ số chính bay cao. Chốt phiên, VN-Index tăng 26,12 điểm lên mức 1.104,26 điểm.
Phiên giao dịch ngày 30/9, lực cầu bắt đáy dâng cao về cuối phiên đã giúp hàng loạt cổ phiếu trụ cột như: BID, GAS, MBB, NVL, PDR, SSI, TPB, VNM đảo chiều tăng cùng nhiều mã khác như: BVH, GVR, HDB, MWG, VPB chuyển từ mầu đỏ sang vàng. Chốt phiên, VN-Index tăng 6,04 điểm lên mức 1.132,11 điểm.