Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2009, Đối tác chiến lược năm 2020 và Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng phát triển quan hệ với các đối tác trong khu vực, trong đó có New Zealand. New Zealand luôn khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam; xem Việt Nam là nhân tố quan trọng trong chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Ngài Christopher Luxon, Thủ tướng New Zealand, từ ngày 25 đến 28/2/2025.
Chiều 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-New Zealand lần thứ 3.
Chuyến thăm chính thức New Zealand của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý nghĩa rất quan trọng, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với việc phát triển quan hệ với New Zealand - một trong những Đối tác chiến lược toàn diện quan trọng ở khu vực.
Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee vui mừng và hoan nghênh Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam vừa qua.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là giữa cơ quan lập pháp của hai nước; đồng thời tiếp thêm xung lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển tương xứng với tầm vóc mới.
Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee nhân dịp Chủ tịch Quốc hội đang thăm chính thức Việt Nam.
Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và New Zealand không ngừng củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác và giao lưu nhân dân. Hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, hướng tới phát triển bền vững và thịnh vượng chung.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị New Zealand mở cửa hơn nữa thị trường đối với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng, phấn đấu đạt kim ngạch song phương 3 tỷ USD vào năm 2026 và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều; tiếp tục dành ODA cho Việt Nam và tăng cường hợp tác giáo dục.
Ngày 28/2, Thủ tướng Christopher Luxon và đoàn đại biểu New Zealand kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Ngày 28/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có buổi hội kiến với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được. Buổi hội kiến có ý nghĩa quan trọng nhằm mở ra cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa New Zealand và Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp Thủ tướng thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai. Hai Lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn cấp cao, các bộ, ban ngành, địa phương, tổ chức, trong đó có các Ủy ban, các Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng, kinh tế xanh, nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đối khí hậu.
Sáng 27/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám và thưởng lãm dân ca quan họ Bắc Ninh, chương trình biểu diễn nhạc cụ dân tộc... Đây là hoạt động nằm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25-28/2 của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Sáng 27/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, đang trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Tính đến tháng 2/2025, Việt Nam đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia. Mới đây, ngày 26/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2 của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (25-28/2), hai nước đã ký Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện.
Ngày 26/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam. Ngay sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
Chiều 26/2, sau khi tiến hành hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có cuộc gặp báo chí thông báo kết quả hội đàm và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Tiếp Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon nhân dịp thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai, chiều 16/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh chuyến thăm góp phần tạo xung lực mới, đưa quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025).
Chiều 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ hai từ ngày 25-28/2.
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 2. Chuyến thăm là điểm nhấn quan trọng nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và New Zealand.
Chuyến thăm của Thủ tướng Christopher Luxon đến Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, giúp nhà lãnh đạo New Zealand có cơ hội tận mắt chứng kiến môi trường kinh tế và xã hội sôi động - đặc trưng cho sự phát triển của Việt Nam trong những năm gần đây.
Ðất nước New Zealand bao quanh là biển cả, rừng xanh. Dân số chỉ hơn năm triệu người, nhưng xứ sở lấy hình ảnh chim Kiwi làm biểu tượng có những nét độc đáo trong đời sống văn hóa.
New Zealand hôm nay cho biết đã ngừng xuất khẩu gia cầm sau khi phát hiện một biến thể cúm gia cầm H7N6 có độc lực cao tại một trại gia cầm ở Đảo Nam của nước này.
Nhà chức trách New Zealand hôm nay cho biết, cúm gia cầm độc lực cao H7N6 đã được phát hiện tại một trang trại gia cầm ở Đảo Nam của New Zealand, đây là lần đầu tiên quốc đảo này thông báo phát hiện biến thể cúm gia cầm độc lực cao.