Đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử 50 năm của lực lượng PK-KQ, Trung tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ nêu rõ: Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, kể từ khi đế quốc Mỹ mở cuộc hành quân "Mũi tên xuyên" - cuộc tiến công xâm lược quy mô lớn đầu tiên bằng không quân, mở đầu cho hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân tàn bạo ra miền bắc nước ta, hòng bắt Việt Nam phải khuất phục, song ký ức hào hùng về đánh thắng trận đầu ngày 5-8-1964 sẽ mãi được lưu giữ trong mỗi chúng ta. Chỉ trong ngày 5-8-1964, Bộ đội Phòng không đã cùng Bộ đội Hải quân và quân dân miền bắc mưu trí, dũng cảm, kiên cường đánh trả, bắn rơi tám trong số 64 lần máy bay Mỹ cất cánh ra miền bắc bắn phá, lập chiến công đầu vẻ vang trong chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ,...
Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: Chiến thắng trận đầu ngày 5-8-1964 là thắng lợi của đường lối chiến tranh nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ khí thế và niềm tin đánh thắng đế quốc Mỹ của quân và dân cả nước. Đây là chiến thắng mở đầu, khẳng định rõ khả năng của quân và dân ta hoàn toàn có thể đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc miền bắc, đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng miền nam. Chiến thắng đó để lại cho chúng ta nhiều bài học vô cùng quý giá về tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, kiên quyết giành thế chủ động trong mọi tình huống, không để bất ngờ và lỡ thời cơ, tạo nên sức mạnh chính trị tinh thần để đánh thắng mọi kiểu chiến tranh của địch bằng các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có.
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Quân chủng PK-KQ tập trung quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 8 (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", nhận thức rõ tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược "diễn biến hòa bình". Nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện và thông báo kịp thời mọi hoạt động xâm phạm không phận, hành động tiến công đường không của địch, bảo vệ vững chắc bầu trời, góp phần bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.